HLV Park Hang Seo ngồi ghế nóng ĐT Việt Nam: Điều khoản 'bí mật'

Nhiệm vụ của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang Seo không chỉ đơn giản là đưa bóng đá Việt Nam vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Chia sẻ về mục tiêu của mình trong ngày chính thức nhận chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông muốn đưa bóng đá Việt Nam vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc nói: "Trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF, tôi có tìm hiểu về bóng đá Việt Nam rồi. Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang đứng thứ 130 trên bảng xếp hạng FIFA và tôi sẽ cố gắng đưa ĐT Việt Nam vào top 100 khi kết thúc nhiệm kỳ của mình."

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí trong lễ ra mắt sáng 11/10 ở Hà Nội

Phát biểu của cựu trợ lý HLV Guus Hiddink phần nào gây tranh cãi bởi một HLV lấy vị trí trên bảng xếp hạng FIFA làm cơ sở, đặt mục tiêu trong ngày nhậm chức thực sự là chuyện hiếm.

Hệ thống tính điểm, xếp hạng của FIFA cũng gây nhiều tranh cãi, ví như ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử nhưng xếp hạng trung bình của bóng đá Việt Nam năm ấy trên bảng xếp hạng FIFA chỉ là 155. Hay trước đó 1 năm, ĐT Việt Nam cũng làm nên lịch sử khi vào đến tứ kết Asian Cup nhưng chỉ được xếp hạng 142.

Ngoài ra, có lẽ ông Park Hang Seo dường như cũng chưa tìm hiểu thật kỹ về bóng đá Việt Nam. Bởi ĐT Việt Nam từng không ít lần lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA chứ không cần chờ đến lời tuyên bố của HLV 58 tuổi vào lúc này.

Theo thống kê chính thức của FIFA, thứ hạng cao nhất mà đội tuyển nam Việt Nam có được là 84 vào tháng 9/1998. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam còn có thêm nhiều lần vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA vào năm 1996, 2000, 2001, 2003, 2004, 2011 và 2012.

Biểu đồ thứ hạng của ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA từ năm 1993 đến 2017

Top 100 thế giới nghe chừng có vẻ "đẳng cấp", nhưng dẫn chứng kể trên cho thấy việc ĐT Việt Nam lọt vào được đến top 100 là chuyện "khó mà dễ". Vậy nên, không ít người thắc mắc: Không lẽ VFF trả mức lương kỷ lục (khoảng 500 triệu đồng/tháng) cho HLV Park Hang Seo chỉ để ĐT Việt Nam vào top 100 thế giới? Tất nhiên, mục tiêu của ông Park với ĐT Việt Nam không chỉ "đơn giản" có vậy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hợp đồng VFF ký với HLV Park Hang Seo không hề có điều khoản ràng buộc cụ thể về mặt thành tích như phải vô địch các giải đấu nào trong khoảng thời gian 2 năm 4 tháng sắp tới vị HLV người Hàn Quốc dẫn dắt các ĐTQG, ĐT U23 và Olympic Việt Nam. Nhưng theo chia sẻ của một vị tham gia cuộc đàm phán giữa VFF và HLV Park Hang Seo, hợp đồng để chiến lược gia sinh năm 1959 dẫn dắt ĐT Việt Nam có một điều khoản ngầm (không được ghi vào hợp đồng).

Đó là ông Park Hang Seo phải đưa bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan để lên vị thế số 1 Đông Nam Á. Tất nhiên, làm được điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam phải giành được chức vô địch AFF Cup 2018 và ĐT U22 Việt Nam phải giành tấm huy chương vàng SEA Games 2019 ở Philippines.

Đó cũng là lý do hợp đồng của HLV Park Hang Seo dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam kéo dài đến tháng 1/2020, tức 2 năm 4 tháng chứ không tròn 2 năm như các HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG trước đó.

Ông Park Hang Seo rất biết cách giải phóng sức ép cho chính mình

Bên cạnh nhiệm vụ hàng đầu là giúp bóng đá Việt Nam, cụ thể là các đội tuyển bóng đá nam vượt qua người Thái, HLV Park Hang Seo còn phải đưa ĐTQG vào top châu Á. Tức tuyển U23 Việt Nam phải chơi tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2019 và chơi tốt tại giải đấu này, hay Olympic Việt Nam giành vé dự Olympic 2020 ở Nhật Bản.

Rõ ràng, nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo vô cùng nặng nề để xứng tầm với vị thế của HLV từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink giành vào đến bán kết World Cup 2002 và mức lương kỷ lục 240.000 USD/năm. Và có thể, câu trả lời về mục tiêu khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam như một cách để ông Park Hang Seo tự giảm sức ép cho chính mình.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-ngoi-ghe-nong-dt-viet-nam-dieu-khoan-bi-mat-c9a578380.html