HLV nội không đáp ứng tiêu chí , VFF tìm thầy ngoại cho tuyển quốc gia

Chiều 12.9, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn đã đưa ra tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên sẽ thay thế Hữu Thắng.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLVQG. Ảnh: HD

Sau khi “mổ xẻ” thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn đã đưa ra nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 chủ yếu do cách sử dụng nhân sự và đấu pháp cũng như công tác làm tâm lý chưa tốt cho cầu thủ của HLV Hữu Thắng.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã thông báo những tiêu chí của Hội đồng đó là: “Tiêu chí bắt buộc: Có bằng HLV chuyên nghiệp; đã từng là HLV trưởng của các CLB bóng đá chuyên nghiệp hoặc ĐTQG; có khả năng nói tiếng Anh; Không trong thời gian bị kỷ luật; Chấp nhận mức lương, thưởng theo thoả thuận của VFF. Trong đó, tiêu chí ưu tiên: Là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, dưới 60 tuổi để đảm bảo sức khoẻ làm việc”.

Theo những tiêu chí mà VFF đưa ra, nếu lựa chọn HLV nội cho vị trí HLV trưởng tuyển quốc gia thì chỉ có thể ký đến thời hạn 31.12.2018. Bởi lẽ, theo quy định Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), đến năm 2019, tất cả các  HLV trưởng ĐTQG phải có bằng chuyên nghiệp. Trong số các HLV hiện tại theo học bằng này phải đến tháng 12.2017 mới thi tốt nghiệp (chưa biết có đỗ hay không). Chỉ có duy nhất HLV Hoàng Anh Tuấn đã tốt nghiệp đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên, ông Tuấn phải hoàn thiện một nội dung trước khi lấy bằng vào tháng 12.2017.

Lãnh đạo VFF và các thành viên Hội đồng HLVQG trả lời báo chí chiều 12.9. Ảnh: HD

Chính vì vậy, để đảm bảo tính ổn định và có thể ký hợp đồng với 1 huấn luyện viên có thời hạn tối thiểu 2 năm, VFF hướng đến việc tìm một HLV nước ngoài dẫn dắt tuyển quốc gia.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết hiện tại, Ban Tổng  thư ký đã nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển. Các hồ sơ này sẽ được sàng lọc sau đó  lựa chọn một số trường hợp tiêu biểu để trình các ban chuyên môn quyết định tiến tới đàm phán.

Khi được hỏi về khả năng Giám đốc kỹ thuật Gede có nằm trong số các ứng viên, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “VFF xác định bóng đá trẻ mới là tương lai. Chúng tôi cần sự ổn định của bóng đá trẻ. Về công việc của GĐKT Gede trong thời gian qua, chúng tôi hài lòng với các công  việc đang được triển khai.  Về trường hợp ông Gede có nằm trong các ưng viên sẽ do Ban tổng thư ký có trao đổi sâu hơn, thăm dò, đánh giá cụ thể”.

VFF cũng cho biết, trong trường hợp từ nay đến tháng 10, nếu vẫn chưa tìm được HLV mới thì HLV Mai Đức Chung vẫn đóng vai trò tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự trận đấu lượt về với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-noi-khong-dap-ung-tieu-chi--vff-tim-thay-ngoai-cho-tuyen-quoc-gia-564192.ldo