HLV Mourinho nói gì khi M.U đứt mạch toàn thắng?

Mặc dù M.U bị Stoke City cầm hoà 2-2 ở vòng 4 Premier League, song HLV Jose Mourinho vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Ở chuyến hành quân tới sân Britannia trong khuôn khổ vòng 4 Premier League diễn ra đêm qua, M.U đã nắm giữ tới 63,2% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 18 pha dứt điểm, trong đó có 8 pha trúng đích. Bên phía Stoke thực hiện 10 lần sút cầu môn với 5 lần trúng mục tiêu.

Tuy chơi áp đảo nhưng do tấn công thiếu mạch lạc cộng với khả năng dứt điểm kém nên M.U đã bị Stoke City cầm hoà 2-2. Hai bàn thắng của “Quỷ đỏ” ở trận này đến từ Marcus Rashford (45+1’), Lukaku (57’). Bên kia chiến tuyến, Maxim Choupo-Moting (43’, 63’) là người chọc thủng lưới thủ môn David De Gea.

HLV Mourinho.

Với kết quả này, M.U vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 10 điểm sau 4 trận như Man City nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mourinho đã lý giải nguyên nhân khiến M.U không có được phong độ tốt nhất khi chạm trán Stoke. Đồng thời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng hài lòng với những gì ông và các học trò đã có được.

Mourinho nói: “Nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ M.U, có thể dễ dàng nhận thấy rằng một số người không đạt được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất. Tôi biết, sau khi làm nhiệm vụ cùng ĐTQG, nhiều học trò đã bị bào mòn thể lực và phải di chuyển một quãng đường dài.

Do đó, tôi không thể đòi hỏi các cầu thủ của mình thi đấu tưng bừng trước Stoke. Kết quả hoà trước Stoke không khiến tôi ngạc nhiên. Sau 4 trận đầu tiên, M.U đã có được 10 điểm và đang dẫn đầu giải đầu. Điều đó cho thấy chúng tôi vẫn ổn”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-mourinho-noi-gi-khi-mu-dut-mach-toan-thang-803576.html