HLV Kiatisak gia tăng sao Việt kiều cho CAHN?

Một số nguồn tin cho biết, HLV Kiatisak có thể gọi trở lại thủ môn Patrick Lê Giang để gia tăng lực lượng cho CAHN giai đoạn 2 của V-League 2023/2024.

Tính đến thời điểm hiện tại, CAHN là đội bóng chia tay với nhiều cầu thủ nhất. Đầu tiên, đoàn quân của HLV Kiatisak đã để cho ba cầu thủ sang HAGL theo dạng cho mượn gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Quang Thịnh và tiền vệ Huỳnh Tấn Tài.

Gần đây nhất, thủ môn Nguyễn Anh Tuấn cũng đã được CLB CAHN cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu ở Giải hạng Nhất mượn. Như vậy đội bóng ngành công an thời điểm này chỉ còn đúng hai thủ môn là Filip Nguyễn và Đỗ Sỹ Huy. Tuy nhiên theo yêu cầu của VPF, mỗi đội bóng tham dự V-League phải đăng ký thi đấu ít nhất ba người gác đền trong đội hình của mình.

Patrik Lê Giang có thể trở lại CLB CAHN. Ảnh: CLB TP.HCM.

Như vậy, CAHN vẫn đang thiếu một thủ môn nữa. Và một số nguồn tin cho biết, không loại trừ trường hợp HLV Kiatisak muốn gọi trở lại thủ thành Patrik Lê Giang từ CLB TP. HCM. Thủ môn Việt kiều đang chơi cho "Chiến hạm đỏ" theo dạng cho mượn từ CAHN, bắt đầu từ giai đoạn 2 mùa trước.

Ban đầu, CAHN có ý định gọi lại thủ môn Patrik Lê Giang từ TP. HCM về để cho CLB HAGL mượn. Tuy nhiên cuối cùng người chuyển đến đội bóng phố Núi là Bùi Tiến Dũng. Hiện tại, Patrik Lê Giang vẫn đang là cầu thủ của CLB TP. HCM và sẽ có sự bàn bạc giữa hai đội.

Thủ môn Việt kiều mới có buổi gặp mặt với HLV Troussier. Ảnh: CLB TP.HCM.

HLV Kiatisak đương nhiên là rất muốn có được sự phục vụ của thủ môn Patrik Lê Giang. Khi đó, CAHN sẽ có tới hai thủ môn Việt kiều cực kỳ chất lượng trong đội hình. Thị trường chuyển nhượng V-League giữa mùa sẽ mở cửa tới hết ngày 23/3.

Về phía HLV Troussier cũng vừa có cuộc gặp mặt với Patrik Lê Giang trong buổi tập của CLB TP. HCM khi đội bóng này phải ra miền Bắc làm khách. Mặc dù đã có Filip Nguyễn nhưng cũng không loại trừ trường hợp HLV Troussier muốn nhập tịch thêm Patrik Lê Giang cho đoàn quân của mình. Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Slovakia cũng đã không ít lần bày tỏ mong muốn có quốc tịch Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hlv-kiatisak-gia-tang-sao-viet-kieu-cho-cahn-222803.htm