HLV Hữu Thắng trách cứ CLB chủ quản cầu thủ

Vị thuyền trưởng U22 Việt Nam đã có những chia sẻ sau khi kết thúc lượt trận 3 vòng bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 trước U22 Hàn Quốc.

Đụng độ U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng trên sân vận động Thống Nhất, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kết thúc 90 phút thi đấu đầy nỗ lực với thất bại sát nút 1-2 trước đội khách Hàn Quốc. Tuy nhiên, với kết quả +3, U22 Việt Nam vẫn đủ sức cạnh tranh tấm vé vào VCK U23 châu Á vào năm sau.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, màn thể hiện của các học trò U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc, một đối thủ lớn nhất nhì châu lục khiến ông cảm tháy hài lòng.

“Chúng ta đã thi đấu không quá lép vế trước một đối thủ lớn nhất nhì châu lục. Kết quả này giúp U22 Việt Nam có được vị trí trong danh sách 6 đội bóng đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất và sẽ vào VCK năm sau tại Trung Quốc”- HLV Hữu Thắng cho biết.

HLV Hữu Thắng mong truyền thông sẽ nói về mặt tích cực của Công Phượng (Ảnh: Gia Khánh/ vietnamnet)

Ở trận đấu này, chiến lược gia xứ Nghệ đã gây bất ngờ khi đưa Duy Mạnh vào sân thi đấu ở vị trí trung vệ ngay từ đầu thay vì cầu thủ Văn Khánh như dự đoán trước đó. Lý giải về quyết định này, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi muốn có một sự chắc chắn ngay từ đầu ở hàng hậu vệ. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta nên tận dụng những cơ hội tấn công chứ không phải thủ hòa để kiếm được 1 điểm”.

Cũng theo vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam, khoảng trống Tuấn Anh để lại do chấn thương buộc phải thay thế bằng việc đẩy cao Duy Mạnh tạo điều kiện cho những pha phối hợp trung lộ tấn công thẳng vào cặp trung vệ của đối phương. Bên cạnh đó, việc đưa Tiến Dũng vào thay Minh Long cũng là lý do chuyên môn, một sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cũng bày tỏ quan điểm rằng các CLB chủ quản đã không chú trọng về khâu thể lực cho các cầu thủ.

“Các CLB chủ quản không chú trọng vào nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Hiện tại chỉ ĐTQG mới có HLV thể lực còn các CLB chưa có HLV ở mảng này. Tôi nghĩ các CLB nên thuê HLV ở các nước tiên tiến như Đức hay các quốc gia có nền bóng đá phát triển hoặc cử người đi học để cải thiện thể lực cho cầu thủ sau giải này”- chiến lược gia xứ Nghệ nhận định.

Cũng trong cuộc đối đầu trước U22 Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng đã ghi một bàn thắng siêu phẩm sau khi loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đối phương, cân bằng tỷ số cho U22 Việt Nam trong hiệp 1. Nói về bàn thắng này, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn giới truyền thông hãy nói về mặt tích cực của Công Phượng nhiều hơn. Trong thời điểm Công Phượng chưa thể ghi bàn, nếu chê trách sẽ khiến tiền đạo xứ Nghệ bị thui chột tài năng.

“Các bạn  có thể đánh giá được về khả năng của Phượng trong những trận đấu vừa qua. Nhưng cũng đừng nói nhiều quá, tôi muốn Phượng hiểu rằng đó chưa phải là đỉnh cao mà mới chỉ là khởi đầu”.

Bầu Đức thưởng nóng 1 tỉ cho U22 Việt Nam sau khi giành vé vào VCK U23 châu Á. Dù thua 1-2 trước U22 Hàn Quốc, nhưng U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng I với hiệu số +3 và trở thành 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé tới Trung Quốc dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trươc kết quả vô cùng tốt này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL đã tuyên bố thưởng nóng U22 Việt Nam 1 tỷ đồng ngay trên sân Thống Nhất. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng U22 Việt Nam 600 triệu đồng.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-huu-thang-trach-cu-clb-chu-quan-cau-thu-247516.html