HLV Hữu Thắng 'học' theo tiền bối Calisto, loại Sỹ Huy

Tại SEA Games 25-2009 (Lào), HLV Calisto đã quyết định táo bạo chỉ đăng ký 2 thủ môn để dành chỗ cho cầu thủ đá trên sân. Và tới SEA Games 29-2017 (Malaysia), HLV Hữu Thắng cũng chơi đúng “nước cờ” của ông thầy người Bồ…

Trước khi diễn ra cuộc họp báo trao đổi thông tin với báo chí trưa 13.8, cũng tại Khách sạn Renaissace đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật giữa các đội bóng, chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự môn bóng đá nam SEA Games 2017.

Và ít ai ngờ ở thế khó khi thủ môn Minh Long bị chấn thương phải nghỉ khoảng 1 tuần tính từ ngày 11.8, HLV Hữu Thắng đã quyết định  vô cùng phiêu lưu, loại thủ môn Sỹ Huy.

HLV Hữu Thắng tham dự buổi họp báo. Ảnh: Đức An.

Như vậy, U22 Việt Nam sẽ dự SEA Games với 2 thủ môn Tiến Dũng, Minh Long. Khi Long chưa hồi phục chấn thương, niềm tin chỉ còn biết gửi vào Tiến Dũng. Và lúc này những người ưa an toàn cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi nếu không may Dũng có “trục trặc” gì thì HLV Hữu Thắng sẽ trở tay không kịp.

3 cầu thủ khác bị loại đều nằm ở hàng thủ và đó đều là những tuyển thủ U20 Việt Nam: hậu vệ cánh Tấn Tài, Thanh Thịnh, trung vệ Tấn Sinh.

Quyết định này của HLV Hữu Thắng cũng khiến nhiều người bất ngờ khi ông quyết tâm dồn toàn lực cho hàng công, giữ lại cả 2 tiền đạo Tuấn Tài và Thanh Bình, thay vì loại 1 trong 2.

Với cách làm này, HLV Hữu Thắng đã thể hiện rõ ý đồ lấy công bù thủ cho U22 Việt Nam ở SEA Games lần này.

Ở một diễn biến khác có liên quan, trong cuộc họp báo, trợ lý HLV U22 Đông Timor – ông Pereira tự tin phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng từng trận  một, trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trước U22 Việt Nam ở trận ra quân bảng B chiều 15.8 tới”.

Danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29
Thủ môn (2): Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phí Minh Long (Hà Nội FC)

Hậu vệ (6): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC).

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Sanna.KH), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC).

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/hlv-huu-thang-hoc-theo-tien-boi-calisto-loai-sy-huy-795841.html