HLV Hữu Thắng đau đầu vì quyết định loại người

Trong bản danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2016 của đội tuyển Việt Nam có thông qua ý kiến VFF, HLV Hữu Thắng loại 5 cái tên. Trong đó, có 3 “trò cưng” của HLV Miura, và thêm một lần nữa ông Thắng khẳng định triết lý bóng đá khác biệt.

HLV Hữu Thắng xây dựng đội tuyển mang sự khác biệt rõ ràng so với HLV người Nhật Bản tiền nhiệm. Lối đá bóng ngắn, ít chạm được cựu HLV SLNA 'tôn thờ' làm triết lý và không có lý do gì để ông phá vỡ điều này sau chuỗi 12 trận đội tuyển đi đúng hướng (8 thắng, 3 hòa và thua duy nhất 1 trận).

Điều HLV Hữu Thắng vẫn phát huy từ HLV Miura chính là chú trọng nâng cao thể lực cầu thủ. Điều này đang được trợ lý HLV người Đức Martin Forkel thể hiện tốt thời gian qua. Chỉ duy nhất một điều ông Thắng không hài lòng là việc VFF không thể mang về bác sĩ tốt người Đức cho đội tuyển để giúp các học trò về khâu sức khỏe, chấn thương.

Sau buổi tập chiều 13/11, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và BHL đã có buổi họp với toàn đội để chính thức thông báo danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Myanmar dự giải đấu chính thức. Trong số này, 5 cái tên không may bị loại gồm thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Võ Huy Toàn, Hoàng Đình Tùng và Nguyễn Huy Hùng.

Điều trớ trêu khi trong danh sách được ông Thắng đề xuất, có 3/5 “trò cưng” của HLV Miura phải về nhà đó là Minh Tùng, Huy Hùng và Huy Toàn. Huy Toàn được biết rất “son” dưới thời Miura và luôn được HLV Miura cho đá chính. Dù bị chấn thương nặng ở đầu mùa bóng năm nay nhưng ngay khi trở lại, cầu thủ gốc Lâm Đồng gây ấn tượng mạnh khi giúp SHB Đà Nẵng có huy chương V-League 2016. Chưa kể khi tập trung dưới thời HLV Hữu Thắng , Huy Toàn được HLV Forkel hài lòng với chỉ số thể lực số 1 ở đội tuyển.

Việc Huy Toàn không có suất lên đường dự AFF Cup 2016 là bất ngờ với nhiều CĐV, nhưng nếu theo sát hành trình của thầy trò Hữu Thắng thời gian qua sẽ thấy Huy Toàn bị loại vì đơn giản không phù hợp với triết lý của HLV Hữu Thắng.

Bên hành lang biên, sở trường tốc độ của Huy Toàn không thể cạnh tranh với những cầu thủ vừa khéo như Văn Toàn, Thanh Trung hay vừa kinh nghiệm của Thành Lương. Huy Toàn cũng không đa năng như Trọng Hoàng, người chơi hay khi đá lệch biên thay vì tiền vệ thu hồi bóng.

Tương tự, Huy Hùng cũng không có chỗ trong đội hình của HLV Hữu Thắng. Không chỉ gặp vấn đề với chấn thương từ khi lên tập trung, Huy Hùng còn lép vế toàn tập với những tiền vệ mà HLV Hữu Thắng “chấm” trước đó như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thịnh.

'Trò cưng' HLV Miura bị loại

HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa công bố danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam lên đường sang Myanmar chuẩn bị dự AFF Suzuki Cup 2016. Những cái tên bị loại hầu hết đều là học trò cưng của cựu HLV trưởng Toshiya Miura như Huy Hùng, Huy Toàn...

Thể hình của Huy Hùng không giúp cầu thủ QNK Quảng Nam đến Myanmar và trong quá trình tập luyện, nhiều nguồn tin cho hay Huy Hùng cũng ý thức được “số phận” của mình.

Bất ngờ khá lớn khi phát hiện dưới thời HLV Miura là trung vệ Minh Tùng phải về nhà sớm. Minh Tùng từng được HLV Hữu Thắng xem là lựa chọn số 1 thay thế Ngọc Hải và Đình Luật. Cầu thủ Than Quảng Ninh có kinh nghiệm ở ĐTQG hơn hẳn những người mới triệu tập như Quang Huy (Hải Phòng) hay Tiến Dũng (Viettel).

Trên hàng tiền đạo, cũng không mấy ngạc nhiên khi cầu thủ lép vế nhất là Hoàng Đình Tùng phải ra về. Với cách vận hành đội hình 4-1-4-1 của Hữu Thắng, khi Công Vinh luôn là số 1 thì Đình Tùng khó lòng cạnh tranh với Văn Quyết, Văn Thắng và cả Công Phượng.

Hàng công chật chội buộc HLV Hữu Thắng phải loại bớt người. Tương tự trong khung gỗ, Tuấn Mạnh ra về một phần nguyên nhân được cho nằm ở tư tưởng. Khi suất bắt chính được mặc định cho người đồng đội cùng tên, Tuấn Mạnh cũng không có nhiều động lực phấn đấu khi phải dự bị luôn cho cả Tuấn Linh. Về nhà hay đến Myanmar ngồi khán đài như Văn Lâm, Tuấn Mạnh đã chọn cách nhẹ nhàng hơn cho mình.

0 Không có cầu thủ gốc Nghệ An hay Hà Tĩnh nào trong số 5 cầu thủ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016.

2 Sẽ còn có thêm 2 cầu thủ nữa bị loại sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức thi đấu trận đầu tiên ở AFF Cup 2016.

3 Có tới 3 cầu thủ bị Hữu Thắng gạch tên khỏi danh sách là những công thần dưới trướng HLV Miura, bao gồm Huy Toàn, Huy Hùng và Minh Tùng.

Tiếp tục thanh lọc

Ngày mai (15/11), đội tuyển sẽ chính thức lên đường sang Myanmar để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thử thách tại AFF Cup 2016. Điều lệ giải quy định mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa là 23 cầu thủ.

Vì vậy, tại cuộc họp kỹ thuật được tổ chức một ngày trước trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar, sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa phải nói lời chia tay giải. HLV Hữu Thắng cho hay ông vẫn lấn cấn điều này và đề xuất với VFF ý định đưa 25 người đến Myanmar để thanh lọc lần nữa.

Trong số những người “nguy hiểm”, không ít cái tên được đưa vào danh sách “đen” chiếu theo sự tin dùng của Hữu Thắng. Đó là những Quang Huy (Hải Phòng), Tiến Dũng (Viettel), Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Phi Sơn (SLNA).

Ông Thắng rất thành công với công thức “HAGL + SLNA = Dream Team”. Mọi thứ với Hữu Thắng đang trơn tru và ông Thắng đang thể hiện “bàn tay sắt” của mình ở đội tuyển. Để ý 5 cái tên bị loại ngoại trừ đa số là “trò cưng” của HLV Miura, điểm chung của họ còn là không trưởng thành “đúng lò”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-huu-thang-dau-dau-vi-quyet-dinh-loai-nguoi-n20161114002922623.htm