HLV Hữu Thắng: 'Cầu thủ Việt Nam đã cắn răng để đá'

Thuyền trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận chiến thắng trước Malaysia thực sự khó khăn và các cầu thủ đã trải qua 90 phút tra tấn thể lực trên sân.

ĐTVN đã vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0. Kết quả này vừa đủ để thầy trò HLV Hữu Thắng giành quyền vào bán kết. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng rất vui khi nói về màn trình diễn cũng như kết quả trận đấu.

“Đây là trận đấu rất khó khăn. Đối thủ đã chơi phòng ngự rất kiên cường, chơi bóng bổng rất khó chịu. Nhưng hôm nay chúng tôi đã có cơ hội và ghi được bàn thắng. Bên cạnh đó thần may mắn đã nghiêng về phía chúng tôi”, HLV Hữu Thắng mở lời trong buổi họp báo.

HLV Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu. Ảnh: SN

Đánh giá về lối chơi của Malaysia, HLV Hữu Thắng thừa nhận đối thủ đã chơi rất khó chịu: “Tôi nghĩ chắc chắn Malaysia đã nhường sân cho ĐTVN đá tấn công. Malaysia đã chơi phòng ngự phản công. Họ đá bóng bổng, bóng dài rất nguy hiểm. Malaysia có thể hình, thể lực tốt hơn nên chúng tôi bất lợi trong những pha bóng bổng. Tôi rất vui là các học trò của mình đã chống đỡ được”.

Giành 6 điểm qua hai trận, ĐTVN đã chính thức có vé vào bán kết, HLV Hữu đã rất phấn khích: “Đây là trận thắng rất ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi đã giải tỏa sức ép vào bán kết. Tôi phấn khích vì trước trận đặt ra đấu pháp và các cầu thủ đã tuân thủ, thực hiện tốt. Toàn đội đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng. Đó là điều mà tôi rất hài lòng”.

“Chúng tôi đá trận này toàn đội luôn luôn gắn kết. Dù thời tiết không như mong muốn nhưng cắn răng vượt qua. Thực sự mọi cá nhân đã thể hiện điều đó rất tốt, kể cả người vào sau luôn chiến đấu đến những phút cuối cùng”, HLV Hữu Thắng nói tiếp.

Có phóng viên hỏi HLV Thắng rằng ĐTVN thích gặp đối thủ nào ở vòng bán kết, chiến lược gia xứ Nghệ trả lời rằng lúc này ông muốn tận hưởng hạnh phúc, thay vì nghĩ sẽ gặp ai: “Tôi nghĩ trước hết ĐTVN đã giành quyền vào bán kết. Các đội ở bảng A thời gian gần đây chúng tôi đá với Singapore, Indonesia, còn Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Tôi nghĩ nếu được chọn, tôi chưa biết chọn ai, tôi hưởng hạnh phúc ngày hôm nay, gặp đối thủ nào cũng phải đá hết mình”.

Trước một số ý kiến cho rằng ĐTVN đã chơi không tốt sau khi ghi bàn, HLV Hữu Thắng phủ nhận: “Sau khi có tỷ số, ĐTVN vẫn tấn công, vẫn có cơ hội. Tôi nghĩ trận này khác hẳn trận trước. Nếu chúng ta bị dẫn bàn sẽ dâng cao tấn công như Malaysia thôi. Tôi không nghĩ đây là trận mà các cầu thủ chơi dở sau khi có bàn thắng. Ngược lại, tôi rất vui vì toàn đội đã thực hiện đúng đấu pháp và thể hiện được hết tinh thần chiến đấu”.

Song Ngư (từ Yangon, Myanmar)

www.dongluc.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/ket-qua-aff-cup-2016-xem-ket-qua-aff-cup-2016-hom-nay-341551.html