HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Với bóng đá trẻ cần có kiên nhẫn và thời gian'

Sau thất bại của U.18 Việt Nam tại vòng chung kết Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ ở các tiêu chí quan trọng, nhưng cũng vẫn còn bộc lộ những hạn chế.

HLV Hoàng Anh Tuấn sau thất bại 1-2 trước Myanmar tại giải U.18 Đông Nam Á

“Tôi thấy đây là thất bại bình thường, không khủng khiếp như người ta nghĩ. Tất cả mục tiêu của đào tạo trẻ là để cung cấp cho đội tuyển quốc gia, chứ không phải để lấy thành tích ở các giải trẻ.

Trong bóng đá điều đó cần có cả một chuỗi quá trình đào tạo, huấn luyện, từ CLB đến đội tuyển quốc gia chứ không nhảy vọt ngay được.

Bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ và chúng ta không được ngộ nhận. Y E Li Nie chỉ mới 16 tuổi, đòi hỏi gì hơn nữa khi bắt chính cho các anh U.18 và chơi rất tốt? Đoàn Văn Hậu có thể chững chạc hơn, nhưng em không phải là Maradona hay Messi nên đừng đổ lỗi cho họ.

Nếu quả đánh đầu của Hậu ở hiệp 2 vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 thì trận đấu sẽ rẽ theo hướng nào? Hãy cho họ thời gian để hoàn thiện mình”, ông Tuấn mở đầu cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên.

Những ai theo sát giải U.18 Đông Nam Á thì trận thua 1-2 trước Myanmar rất khó nuốt. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi rất tốt tại vòng bảng, lần lượt đánh bại mọi đối thủ một cách sắc nét.

Trên sân Thuwunna chật cứng hơn 3 vạn người, Việt Nam đã ghi bàn thắng từ rất sớm do công Hồng Sơn và tạo dựng thế trận vững chãi, tạo ra nhiều cơ hội và khiến đối thủ trở nên nóng nảy.

Nhưng điều tồi tệ ập đến khi Việt Nam để thua 2 bàn chóng vánh do phối hợp hàng rào chống đá phạt không tốt và sau đó là tình huống thủ môn Y E Li Nie bắt vuột bóng, chấp nhận dừng bước ở vòng bảng.

Các cầu thủ Việt Nam đã dừng bước đáng tiếc tại giải U.18 Đông Nam Á

Ông Tuấn cho rằng: “Bóng đá chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Có thể trận đấu này ta đá chẳng ra gì vẫn thắng. Có thể hôm sau chơi rất tốt vẫn thua. Không hẳn đội vô địch là mạnh nhất.

U.22 Thái kém hơn xưa nhưng nhưng vẫn vô địch SEA Games. Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vị vô địch châu Âu trong cảnh bị coi là không thắng trận nào cả chẳng hạn.

Tôi hy vọng chúng ta đừng đổ lỗi, đào sâu trách móc các cầu thủ sau giải đấu như Đông Nam Á. Sau thất bại, bài học lớn để rút kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ hơn, vất vả hơn, thay đổi để phát triển.

Với một thủ môn trẻ mới 16 tuổi như Y E Li Nie thì sai lầm sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Trong trận đấu như hôm qua là bình thường mà, có gì khủng khiếp đâu. Ở tuổi 16, em còn cả quãng đường rất dài để tập luyện, hoàn thiện mình và tiến bộ.

Đừng đòi hỏi quá cao với các cầu thủ trẻ. Như Đoàn Văn Hậu chẳng hạn, cậu ấy đang tự trách bản thân vì vào sân và sau đó đội thua nhưng chúng ta đừng trách cậu ấy vì bóng đá là môn tập thể”.

Trung vệ Việt Anh tranh bóng trong trận đấu với Myanmar

Bất chấp dừng bước sớm tại giải Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khẳng định các cầu thủ đã có một trải nghiệm đáng giá, trên hết thể hiện được những sự tiến bộ quan trọng.

Người hùng World Cup U.20 2017 chia sẻ: “Với bóng đá trẻ cần kiên nhẫn, thời gian. Tuổi tác các em chưa đã trưởng thành đâu. Song song đó, họ cần trau dồi chuyên môn và kinh nghiệm sống. Họ vẫn cần thời gian.

Về chuyên môn, tôi cho rằng các em tiến bộ nhiều. Các trận đấu họ đều chơi chơi rất rõ ràng về kỹ chiến thuật. Thể lực đội bóng cũng rất là tốt. Đó là những điểm đáng lưu tâm vì đều trùng vào điểm yếu và thiếu của bóng đá Việt Nam, đặc biệt cấp độ trẻ.

Thất bại trước Myanmar đồng thời bộc lộ những hạn chế, giúp giúp họ hiểu rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa nếu muốn là gì to tát trong tương lai".

Cú vấp ngã tại sân Thuwunna sẽ rất có ích cho chặng đường phát triển sau này của các cầu thủ trẻ Việt Nam

Ông nói rõ hơn: "Thất bại là tốt. Vì giúp đội bóng hiểu rằng cần phấn đấu nhiều hơn nữa. Đó là bài học lớn để rút kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ hơn, vất vả hơn, thay đổi để phát triển hơn nữa.

Họ cần sinh hoạt chăm chỉ hơn, ý thức trách nhiệm nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là với sự tự giác thôi thúc chứ không phải thói quen đợi ban huấn luyện đốc thúc. Chúng ta tiến bộ nhiều, nhưng so với tầm châu lục vẫn còn rất xa!

Thành thực mà nói, tính tự giác của cầu thủ mình chưa cao. Các em làm việc luôn cần sự thúc đẩy, đốc thúc chứ không phải bằng chính khát khao bản thân của mình.

Chúng ta hay ngộ nhận tinh thần người Việt Nam mạnh mẽ? Sự thật chưa hẳn vậy. Trong tất cả các trận đấu tôi luôn ra sân động viên, hò hét các em đá. Nhưng HLV của Myanmar có làm thế đâu mà họ vẫn đá máu lửa đấy? Tính tự giác và tinh thần dân tộc họ rất là cao. Điều đó chúng ta chưa đủ".

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-hoang-anh-tuan-voi-bong-da-tre-can-co-kien-nhan-va-thoi-gian-78123.html