HLV Hansi Flick: 'Tôi vẫn đang tại vị'

Lên ngồi ghế thuyền trưởng đội tuyển Đức thay ông Joachim Loew, HLV Hansi Flick 'lên bờ xuống ruộng' với đội tuyển Đức từng bốn lần vô địch World Cup nhưng nay có lúc bị ví là 'hổ giấy'.

Lên ngồi ghế thuyền trưởng đội tuyển Đức thay ông Joachim Loew, HLV Hansi Flick “lên bờ xuống ruộng” với đội tuyển Đức từng bốn lần vô địch World Cup nhưng nay có lúc bị ví là “hổ giấy”.

Thách thức nhất giữa ranh giới “trảm hay không trảm”, nhà cầm quân đội tuyển Đức từng mang lại cú ăn sáu cho Bayern Munich rồi lên đội tuyển nhưng nay đang đứng trước thời kỳ bi đát của bóng đá Đức.

Thua Nhật Bản 1-2 hồi vòng bảng World Cup 2022 và rời Qatar trong hổ thẹn. Mới đây, rạng sáng 10-9, giới chuyên môn và fan tuyển Đức càng chỉ trích ông thậm tệ khi đội tuyển Đức thua Nhật Bản trên sân nhà Volkswagen Arena với kết quả nặng nề 1-4.

Người Nhật nhảy múa ngay trên đất Đức và đấy là nỗi hổ thẹn của đội bóng bốn lần vô địch thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời báo chí sau trận thua muối mặt, HLV Hansi Flick nói ngay: “Tôi vẫn là HLV trưởng, tôi vẫn đang là sự lựa chọn đúng đắn của đội tuyển Đức. Tôi vẫn đang tại vị”.

Thực tế thì LĐBĐ Đức đang trong thế khó, vì Euro 2024 mà Đức là chủ nhà cũng cận kề... Thế mà đội tuyển Đức vẫn chưa có lối ra, thời gian thử nghiệm hay thay đổi không còn nhiều nữa.

Khi LĐBĐ Đức đưa ông Hansi Flick lên, họ nghĩ rằng người mang chất thép pha trộn sự khôn ngoan trong lối chơi cho CLB hàng đầu Đức sẽ là phương án thích hợp để đội tuyển Đức thay đổi. Thế mà…

Đội tuyển Đức thời HLV Hansi Flick hai lần gặp Nhật Bản, một lần tại World Cup 2022 và một lần là trận giao hữu vào rạng sáng 10-9, đều không dám ngẩng mặt rời sân.

Hơn nữa, thập niên tài năng tuyến kế cận của Đức không hụt hẫng nhưng đội tuyển Đức thì chưa thể làm mới được.

Trả lời báo chí sau trận thua Nhật Bản 1-4 với câu hỏi liệu ông có từ chức hay chờ cách chức, HLV Hansi Flick nói: “Tôi tin rằng có những cái thua tốt hơn chiến thắng, khi chuẩn bị thì đội có những trải nghiệm, trải nghiệm đó thất bại giúp ta không làm nữa và chuyển sang hướng khác. Tôi nghĩ tôi vẫn đang làm tốt công việc, tôi là HLV thích hợp nhất của đội tuyển Đức hiện nay”.

Một cách trả lời đầy tự tin nhưng liệu LĐBĐ Đức có còn kiên nhẫn với ông sau những trận thua sấp mặt, nhất là lại thua Nhật Bản.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-hansi-flick-toi-van-dang-tai-vi-post750804.html