HLV Dương Minh Ninh nói gì về trận đầu cầm quân HAGL?

Đối diện đối thủ mạnh thế nhưng thầy trò HLV Dương Minh Ninh vẫn 'tả xung hữu đột' để lấy 1 điểm quý giá, qua đó kết thúc chuỗi trận tệ hại đã qua.

Kết quả hòa ngay trong ngày ra mắt khiến cựu tiền đạo một thời của HAGL cảm thấy rất hài lòng. Trong phòng họp báo, ông vui vẻ cho biết: "Trước vòng 22, BHL đã lường trước những khó khăn. Chuỗi trận thất bại vừa rồi khiến tâm lý của các em đang đi xuống.

Tuy nhiên, chúng tôi đã động viên các em thi đấu với tinh thần cao nhất. Tôi rất mừng vì toàn đội đã giành được điểm số quan trọng. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn đến các học trò vì màn trình diễn rất tốt hôm nay”.

Bên cạnh những lời khen, HLV Dương Minh Ninh cũng không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của HAGL thời gian qua. Ông khẳng định bản thân mình và các cộng sự sẽ dốc hết sức để đưa đội nhà vượt qua khó khăn.

"Ở những trận đấu trước, HAGL cũng thi đấu tốt nhưng khâu ghi bàn và phòng ngự thì lại có vấn đề. Khi tiếp nhận đội bóng và để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã có một số điều chỉnh trong cách chơi.

Quảng Nam dù sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và những cá nhân xuất sắc, nhưng chiều nay các cầu thủ HAGL đã tuân thủ đúng đấu pháp và giành được 1 điểm. Tôi rất hài lòng vì điều đó", cựu trợ lý ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng cho biết.

Ở trận này, HAGL gặp một ca chấn thương khá đáng tiếc của Công Phượng, người đã phải rời sân nhường chỗ cho Văn Toàn khi trận đấu chỉ vừa diễn ra gần 10 phút. Tuy nhiên, sau trận đấu HLV Dương Minh Ninh đã dập tức mọi lo ngại về sức khỏe của cậu học trò quê xứ Nghệ.

Ông tiết lộ: “Theo thông tin từ bác sỹ của đội, Công Phượng chỉ bị lật cổ chân, nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ sớm trở lại và nếu không có gì thay đổi, Phượng vẫn có thể ra sân ở trận đấu cuối tuần sau".

Trái ngược với niềm vui của tân thuyền trưởng HAGL, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra thất vọng với trận hòa ngay trên sân nhà. Đội chủ sân Tam Kỳ đã có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Đặc biệt nhất phải kể đến cú đánh đầu dội xà của Claudecir ở phút 17.

Nhưng sau cùng thì toàn đội vẫn không thể lấy được 3 điểm và thậm chí còn suýt thua nếu không phải vì đối thủ quá non nớt. Tan trận, tướng Phúc chỉ nói ngắn gọn: “Hàng phòng ngự của HAGL được tổ chức tốt khiến chúng tôi bế tắc. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ Quảng Nam hôm nay”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/hlv-duong-minh-ninh-noi-gi-ve-tran-dau-cam-quan-hagl-815389.html