HLV Conte muốn có những ai khi tới Chelsea?

Nguồn tin từ Anh cho hay Antonio Conte muốn đưa về bộ đôi ngôi sao của AS Roma nếu lên tiếp quản chiếc ghế HLV Chelsea sau Euro 2016.

Liên đoàn bóng đá Italia đã chính thức xác nhận HLV Antonio Conte sẽ chia tay ĐTQG nước này sau VCK Euro 2016 . Với việc đại diện của chiến lược gia này đã tổ chức những buổi gặp mặt với Chelsea và được biết đã bước đầu đạt được thỏa thuận về hợp đồng, nhiều người tin ngày ông cập bến thành London sẽ không còn xa.

HLV Conte lên sẵn kế hoạch chuyển nhượng cho Chelsea

Dù vẫn đang bày mưu tính kế để ĐT Italia làm nên chuyện tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu song tầm nhìn của Conte không dừng lại ở đó. Ông đã tính tới chuyện chuyển nhượng Chelsea và lên danh sách các mục tiêu mua sắm. Dĩ nhiên bóng đá của xứ mỳ ống quê hương là nơi cựu HLV Juventus có sự hiểu biết như lòng bàn tay và cũng là nơi ông hướng trọng tâm “săn người”.

Tờ Daily Mirror tiết lộ Conte dù chưa tới Chelsea đã nhắm tới bộ đôi cầu thủ của Roma là tiền vệ Radja Nainggolan và hậu vệ Kostas Manolas. Đây là những cầu thủ có tính chiến đấu cao rất phù hợp với truyền thống của Chelsea cũng như phong cách của Conte. Nainggolan từ khi sang Roma đã ngày một hoàn thiện để từ đánh chặn nay đã làm tốt cả kiểm soát bóng, chuyền bóng chưa kể những cú dứt điểm sấm sét.

Và tiền vệ Nainggolan là một trong số mục tiêu của ông

Trong khi đó, Manolas đích thực là một hòn đá tảng của Roma trong suốt 2 năm qua. Với việc Leandro Castan liên tục gặp vấn đề với sức khỏe, Antonio Rudiger mới đến thiếu ổn định và những cái tên còn lại thiếu chất lượng, trung vệ người Hy Lạp đã trở thành điểm tựa ở hàng thủ của Giallorossi. Trong bối cảnh John Terry sẽ chia tay sau mùa này, Manolas sẽ trở thành sự thay thế hoàn hảo cho anh.

Được biết, đây cũng đều là mục tiêu từ trước của Chelsea và họ sẽ hết lòng ủng hộ Conte trong kỳ chuyển nhượng tới. Chỉ có điều những Nainggolan hay Manolas lại không hề dễ chiêu mộ bất chấp The Blues sẵn sàng bỏ ra tới 45 triệu Euro. Chelsea ngoài việc phải cạnh tranh cùng Arsenal và Liverpool để có Nainggolan còn phải mất nhiều công thuyết phục bởi tuyển thủ Bỉ chưa muốn rời Roma. Còn Manolas vấn đề chỉ nằm ở một chữ tiền bởi CLB chủ quản muốn có 35 triệu bảng để nhả người, tức lớn hơn không nhỏ so với dự tính của The Blues.

Theo Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/hlv-conte-muon-co-nhung-ai-khi-toi-chelsea-172-131117.html