HLV Chung Hae-seong: 'HAGL sẽ vô địch V.League 2019'

Đến Việt Nam để chuẩn bị công việc ở CLB HAGL như đã thông tin trước đó, HLV người Hàn Quốc, Chung Hae-seong đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí về công việc cũng như mục tiêu của bản thân sắp tới

Là người khá cởi mở và cũng rất cẩn trọng khi phát ngôn, HLV Chung Hae-seong đã tiết lộ đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam.

Lần đầu tiên tới đất nước hình chữ S là khi tham dự Cúp Dulnhill, năm 1999 sau đó ông đã đưa cả gia đình mình tới Việt Nam du lịch.

Tuy nhiên lần này ông sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam mà điển hình là HAGL trong thời hạn hai năm. "Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến Việt Nam là nhiệt độ nóng quá. Nóng hơn Hàn Quốc khá nhiều" ông cười vui nói.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL tặng hoa cho GĐKT Chung Hae-seong

Khi được hỏi trước khi đến làm việc ở CLB HAGL, ông đã biết gì về đội bóng phố núi này, HLV 59 tuổi cho biết: "Trước khi có sự gặp mặt hai bên thì tôi chưa biết ghì nhiều về HAGL.

Sau khi biết sẽ làm việc, tôi xem qua rất nhiều hình ảnh, clip, thông tin cảm nhận được đây là đội bóng tiềm năng, được đào tạo bài bản.

Tôi sẽ tìm được lối chơi tương thích, phù hợp với các cầu thủ, chiến thuật, kỹ thuật của HAGL để đội bóng chơi tốt nhất, có hiệu quả nhất trong thời gian sắp tới".

HLV Chung Hae-seong cho biết, mục tiêu của ông trong hai năm ở Việt Nam là nắm giữ vai trò giám đốc kỹ thuật ở CLB không chỉ lo ở đội 1 mà còn ở các đội trẻ. Hướng dẫn các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp kể cả ứng xử.

"Đặc biệt là dinh dưỡng - điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ vì phải đi song song giới tập luyện và dinh dưỡng" ông nói.

HLV Chung Hae-seong trong buổi gặp mặt báo chí

Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của ông vẫn là giúp đội 1 HAGL cải thiện vị trí trong thời gian tới. "Mặc dù khi làm việc với ban huấn luyện và ban lãnh đạo, họ không đưa ra mục tiêu gì cho bản thân tôi mà chỉ nói sẽ tạo điều kiện tối đa để tôi làm việc có hiệu quả nhất.

Nhưng là một HLV chuyên nghiệp, tôi luôn đặt mục tiêu cho bản thân mình. Hiện tại, HAGL đang đứng 12/14 ở bảng tổng sắp V.League.

Thời gian không nhiều và tôi sẽ làm hết mình trong thời gian này. Nhưng trong năm 2018, mục tiêu của tôi là HAGL phải nằm ở top trên của bảng tổng sắp và năm 2019 là chức vô địch V.League và dự AFC Champions League", ông Chung Hae-seong nói.

Trước câu hỏi, nếu đạt mục tiêu vô địch vô địch V.League và dự AFC Champions League thì ông có muốn mang Xuân Trường trở về để củng cố đội hình không?

HLV người Hàn Quốc đã không giấu mong muốn này, tuy nhiên ông cũng biết rằng Xuân Trường hay bất cứ cầu thủ nào cũng cần có môi trưởng chơi bóng tốt hơn:

"Tôi rất muốn Xuân Trường trở về tuy nhiên vẫn chờ vào chính sách của CLB và tương lai của anh ấy. Vì vì sự nghiệp của Xuân Trường nếu anh ấy vẫn có cơ hội ở Hàn Quốc hay một nước nào khác hơn thì tôi sẽ tìm phương án khác".

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-chung-hae-seong-hagl-se-vo-dich-vleague-2019-73894.html