Hình phạt nghiêm khắc cho 2 đối tượng phạm tội buôn bán hàng giả 'ông uống bà vui'

Trương Thanh Toàn và Hoàng Hà đã mua các loại thuốc tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới không rõ nguồn gốc, xuất xứ về bán lại kiếm lời.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Trương Thanh Toàn (SN 1992, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) và Hoàng Hà (SN 1987, trú tại 146/69 đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, khoảng tháng 4/2019 Trương Thanh Toàn và Hoàng Hà đã thỏa thuận với nhau cùng góp vốn mỗi bên 50% để tìm mua các loại thuốc tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới không rõ nguồn gốc, xuất xứ về bán lại kiếm lời, lợi nhuận chia đôi.

Sau đó, Toàn lên mạng internet để tìm kiếm đối tác thì được 1 đối tượng người nước ngoài hướng dẫn muốn mua các mặt hàng trên phải thông qua đơn vị vận chuyển và đối tượng giới thiệu đơn vị vận chuyển cho Toàn.

Theo hướng dẫn, Toàn đã sử dụng tên mình đăng ký tài khoản giao dịch là “MyngocGL” trên trang web của Công ty VMT để giao dịch với chủ hàng người nước ngoài qua ứng dụng “Wechat’ để đặt mua thuốc. Hà sử dùng tài khoản của mình để chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Từ ngày 3/2/2020 đến ngày 12/3/2020, Toàn đã đặt mua 5.000 vỉ thuốc Viagra 100mg (loại 1 vỉ/4 viên). Từ các đơn hàng trên, Hà đã chuyển khoản thanh toán các đơn hàng, sau đó chủ hàng người nước ngoài xác nhận đã nhận đủ tiền và tiến hành gửi hàng cho Toàn thông qua Công ty vận chuyển VMT.

Ngày 18/3/2020, Toàn và Hà đang nhận hàng do Công ty VMT gửi qua một nhà xe Y. tại TP. Pleiku thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 5.000 hộp giấy mang nhãn hiệu Viagra và 5.000 vỉ thuốc Viagra (loại loại 1 vỉ/4 viên); 1.560 vỉ (10 viên/vỉ) có chữ nước ngoài ký hiệu CPM; 600 hộp kim loại màu đen ghi nhãn hiệu Maxman.

Qua lời khai của Toàn và Hà, cùng ngày Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra, tạm giữ 2 kiện hàng 900 vỏ hộp kim loại màu đen ghi nhãn hiệu Maxman tại điểm tập kết của nhà xe Y. tại TP. Hà Nội và xác định hàng hóa của tài khoản giao dịch là “MyngocGL”.

Kết quả giám định xác định toàn bộ 5.000 vỉ thuốc Viagra 100mg (loại 1 vỉ/4 viên) đã thu giữ là thuốc giả. Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Trương Thanh Toàn 15 năm tù giam và Hoàng Hà 12 năm tù giam cùng về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hinh-phat-nghiem-khac-cho-2-doi-tuong-pham-toi-buon-ban-hang-gia-ong-uong-ba-vui-waQGnfs7R.html