Hình hài tuyến đường đi bộ 267 tỷ đồng ven con sông đào nổi tiếng xứ Huế

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành tuyến đường đi bộ có tổng trị giá 267 tỷ đồng chạy ven sông Như Ý băng qua nhiều phường thuộc TP. Huế, bảo đảm mốc thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm nay.

VIDEO: Tuyến đường đi bộ độc đáo ven sông đào thời nhà Nguyễn sắp hoàn thành xây dựng. Thực hiện: Ngọc Văn

Tháng 7/2023, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Cải thiện Môi trường nước TP. Huế tổ chức triển khai dự án đường đi bộ ven sông Như Ý, thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2.

Theo đó, dự án đường đi bộ ven sông Như Ý qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú (TP. Huế), với chiều dài 1,6km, rộng 6m; kéo dài từ Đập Đá (cuối đường Lê Lợi) đến cầu Vân Dương (đường Ngô Thúc Khuê), với tổng trị giá đầu tư 267 tỷ đồng.

Sau tuyến đi bộ độc đáo ven bờ Nam sông Hương là cầu gỗ lim, người dân Huế kỳ vọng tuyến đường đi bộ có một không hai ven sông Như Ý (con sông đào có từ thời nhà Nguyễn) này sẽ là điểm nhấn mới về tham quan, du lịch, ngắm cảnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống xói lở, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

Theo Ban BQLDA Cải thiện Môi trường nước TP. Huế, tuyến đường được thiết kế với nhiều hạng mục phục vụ hoạt động đi bộ, vãn cảnh, tham quan, check-in, rèn luyện thể thao…, gồm bãi đỗ xe rộng 1.300 m2 giáp với Đập Đá, cầu vòm dài 36 m bắc qua hói Thát Lát, 11 bến nước lát đá granite, hệ thống các tiểu cảnh, cây xanh tiếp giáp nhà dân và vườn tược ven sông…

Đến nay, đơn vị thi công đã đổ bê tông định hình tuyến đường đi bộ rộng 6m từ điểm đầu Đập Đá về hướng cầu Vĩ Dạ, với chiều dài khoảng 300 m.

Sau khi hạng mục này hoàn thành, nhà thầu bắt đầu tiến hành lát đá granite, lắp lan can bằng thép không gỉ sơn tĩnh điện lên tuyến đường vào tháng 4 tới.

Để thực hiện tuyến đường, chủ đầu tư đã cho tổ chức thi công, đóng hàng trăm cọc bê tông dài 12-22m, đổ bê tông hình thành mặt đường theo dọc bờ sông Như Ý, phía sau nhà dân song song với trục đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Lộ Trạch.

Đường đi bộ và dòng sông Như Ý thơ mộng, trong xanh nhìn từ Đập Đá.

Con đường hình thành tạo điều kiện cho người dân ven sông phát triển thêm các dịch vụ.

Người dân ra hóng mát ven sông dù con đường chưa hoàn thành.

Theo tiến độ đã được ấn định, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh - Giám đốc BQLDA Cải thiện Môi trường nước TP. Huế, công trình đường đi bộ và kè sông Như Ý thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP Huế (giai đoạn 2). Toàn bộ dự án có tổng kinh phí đầu tư trị giá 24,8 tỷ Yên từ nguồn vay ODA Nhật Bản. Giai đoạn 1 dự án triển khai từ tháng 8/2015, với các công trình xử lý nước thải, thoát nước đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-hai-tuyen-duong-di-bo-267-ty-dong-ven-con-song-dao-noi-tieng-xu-hue-post1624194.tpo