Hình ảnh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát

Sáng nay (5/3), Tòa án Nhân dân TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Hơn 8h15, phiên tòa được khai mạc. Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử và tiến hành kiểm tra sự có mặt của những người liên quan, thẩm tra lý lịch các bị cáo. Trong ảnh, bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa.

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa; 2 thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm dự khuyết và 4 thư ký.

Phía Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM thực hành quyền công tố có 10 kiểm sát viên và 1 kiểm sát viên dự khuyết.

Trong phiên tòa sáng nay có 79/86 bị cáo có mặt. Các bị cáo bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Để phục vụ công tác xét xử, Tòa cũng triệu tập rất nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ án và khoảng 200 luật sư tham gia phiên tòa. Hàng trăm người xếp hàng dài chờ làm thủ tục để dự phiên tòa

An ninh phiên tòa được thiết lập nhiều lớp. Tất cả người tham dự tòa đều phải đi qua cổng kiểm tra an ninh.

Bên trong phiên tòa

Tòa án Nhân dân TP.HCM phải liên thông 2 phòng xử lớn nhất, thậm chí tận dụng cả hành lang mới đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa.

Phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình tại một phòng riêng của trụ sở TAND Thành phố. Trung tâm Báo chí Thành phố cũng bố trí phòng lớn được kết nối trực tiếp từ phòng xét xử để phóng viên theo dõi qua màn hình

Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 5/3 đến 29/4.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hinh-anh-phien-toa-xet-xu-truong-my-lan-va-dong-pham-vu-van-thinh-phat-post1080643.vov