Hình ảnh lạ lẫm ở lễ rước kiệu Thánh phải lội xuống ao

9 chiếc kiệu được rước quanh làng, từ đình Vân Côn về các đền Quán Thượng, Quán Trung và Quán Sông. Trên đường đi, các thanh niên rước kiệu phải lội xuống ao tạo nên hình ảnh lạ lẫm.

Lễ rước Thánh Quán Thượng Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội) diễn ra lúc 15h ngày 21/3 (12/2 Âm lịch) để tưởng nhớ Thiên Hỏa Lôi Công Đại Vương.

Lễ rước kiệu Thánh gồm 9 chiếc: 2 kiệu Ông, 1 kiệu Bà, 3 kiệu Long Đình của 3 quán, và 3 kiệu Giáp Quần.

Hơn 300 nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình được chọn rước kiệu. Theo đó, kiệu được rước từ đình Vân Côn về các đền Quán Thượng, Quán Trung và Quán Sông.

Trên đường đi, các đội kiệu đều phải trầm mình xuống ao làng khi rước vòng quanh các thôn trong xã.

Theo người dân, kiệu rước lần lượt được lội xuống nước trong quá trình rước Thánh là tập tục lâu đời.

Một thành viên đội rước kiệu sau khi xuống nước lạnh bị chuột rút, đã được lực lượng bảo vệ, y tế trợ giúp kịp thời.

Trong quá trình rước, kiệu dừng lại dọc đường để xoay và nghiêng ngả các kiểu. Lễ hội kết thúc sau khi cả 9 kiệu được đưa về đình Vân Côn vào chiều muộn.

Lễ hội xã Vân Côn là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công ơn Đức ngài Thiên Hỏa Lôi Công Đại Vương.

Quán Thượng Vân Côn đã có nhiều đời, được nhân dân trong thôn xây dựng để thờ kính Đức ngài Thiên Hỏa Lôi Công Đại Vương. Nơi đây xưa kia là quả đối như một khu rừng già tự nhiên trải dài từ Quán đến UBND xã ngày nay, có đủ các loài chim thú và cây cổ thụ. Phong cảnh Vân Côn như một khu rừng nhỏ tạo vẻ linh thiêng cho ngôi Quán Thượng.

Đến năm 1964 - 1965, giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, các đơn vị quân đội về đóng quân tại đây. Quán Thượng là nơi dành riêng cho các cán bộ phòng không không quân làm việc. Từ những năm đó, dần dần cây cối bị chặt phá hết, đất của Quán Thượng được chính quyền cấp cho dân ở. Vì vậy diện tích Quán Thượng bị thu hẹp lại, song nơi đây vẫn là một ngôi Quán cổ kính của làng Vân (nay là xã Vân Côn).

Lễ hội Vân Côn diễn ra 5 năm một lần nhưng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lần gần nhất vào năm 2020 bị hoãn. Tháng 3/2024 nhân dịp đình làng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - kiến trúc Quán Thượng, được sự cho phép của các cấp chính quyền, ban quản lý di tích tổ chức lễ hội rước thánh từ ngày 10-12 tháng 2 Âm lịch, năm Giáp Thìn.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ruoc-kieu-thanh-o-ngoai-thanh-ha-noi-2262321.html