Hiệu trưởng tâm huyết, lan tỏa tình yêu nghề trong xây dựng 'Trường học hạnh phúc'

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ Trần Thị Phương Mai là người đặc biệt coi trọng việc xây dựng 'Trường học hạnh phúc' - mô hình còn mới m

Là hiệu trưởng, bí thư chi bộ Đảng của một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập của thị xã Điện Bàn - đất học giàu truyền thống của tỉnh Quảng Nam, cô giáo Trần Thị Phương Trâm đặc biệt coi trọng việc xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc".

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Trần Thị Phương Mai.

Trần Thị Phương Trâm dành trọn vẹn công sức và cống hiến của mình mỗi ngày cho những ngôi trường từ vùng núi cao, xa đến vùng nông thôn, vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Với tài năng, tâm huyết của mình, Phương Trâm lan tỏa tình yêu nghề trong đội ngũ giáo viên và tạo niềm tin ở phụ huynh và quần chúng nhân dân đối với giáo dục.

Năm 1999, Phương Trâm tốt nghiệp sư phạm, khoác chiếc áo dài thiên thanh nhà giáo đầy mơ ước với sự nghiệp "khai tâm, mở trí", cô hăm hở lên huyện Đông Giang miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam. 7 năm gắn bó với nơi này, cô lần lượt trải qua 4 ngôi trường yêu dấu: Trung học cơ sỏ Sông Kon, Tiểu học Mà Cooih, Tiểu học thị trấn Prao, Tiểu học Ating, gắn bó với đồng bào và con em các dân tộc ở đây như ruột thịt.

Đến năm 2006, Phương Trâm được chuyển về huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn). Từ đó đến nay, Trâm lại được trải nghiệm qua 4 ngôi trường tiểu học. Điều đáng ghi nhận, khi cô đến trường nào thì trường đó đổi sắc, chất lượng giáo dục được nâng cao; được phụ huynh, đồng nghiệp tin yêu mến phục.

Trong suốt 23 năm làm cô giáo, cô đã kinh qua 11 năm làm công tác quản lý trong đó gần 8 năm ở cương vị hiệu trưởng. Với bấy nhiêu năm gắn với nghề cũng là bấy nhiêu năm cô tâm huyết từng trang giáo án, với từng bài giảng, với nhiều thế hệ học trò mến yêu.

Trở thành người lãnh đạo, cô dốc lòng, dốc sức để tập thể đoàn kết vượt khó, vươn lên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi để trở thành trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Điện Bàn.

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quảng Nam và Hiệu trưởng Trần Thị Phương Trâm.

Năm 2019, Trường Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ do cô giáo Phương Trâm làm hiệu trưởng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen "Đổi mới sáng tạo trong dạy học".

Cô giáo Trần Thị Phương Trâm cũng 12 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2013, 2016, 2020). Năm 2015, cô Phương Trâm được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen; năm 2019 cô được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tặng Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và năm 2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam vinh danh nhà giáo đóng góp vào phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020".

Trong năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ do cô làm hiệu trưởng là một trong những điểm đến để cho các trường học tập kinh nghiệm giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác. Hiếm có ngôi trường nào giữ được danh hiệu thi đua toàn diện như trường Phạm Phú Thứ. Hơn 10 năm nay Trường luôn duy trì được danh hiệu "Tiên tiến xuất sắc" được tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo rồi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Khi về làm hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Vĩnh Điện (Thị xã Điện Bàn), năm học vừa qua, trường được công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc".

Cô Trần Thị Phương Trâm không những là tấm gương sáng của ngành giáo dục Điện Bàn mà còn là một gương mặt tiêu biểu của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam. Cô luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác dân chủ hóa trường học, không ngừng chăm lo quyền lợi, đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên.

Phương Trâm động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thầy, cô giáo của trường tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cô thường xuyên khích lệ tinh thần sáng tạo trong giảng dạy của tập thể sư phạm nhà trường, nhờ thế mà năm nào trường cô cũng có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện, tỉnh; nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp.

Phương Trâm bộc bạch: "Muốn anh chị em đồng nghiệp đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà trường, người lãnh đạo, đứng đầu phải luôn dân chủ, công tâm, công khai, công bằng trong mọi hoạt động và đánh giá. Trong phong trào thi đua phải luôn động viên, phát huy tính tự giác của mỗi thành viên, không gây áp lực quá tải trong công việc. Nội dung thi đua sát với yêu cầu thực tiễn của ngành, phù hợp với điều kiện của nhà trường để làm cho chất lượng giáo dục của đơn vị được nâng lên".

Phương Trâm đặc biệt chú ý và mong muốn phát huy vai trò thư viện, đẩy mạnh văn hóa đọc nhằm bồi đắp tâm hồn và trí lực cho học sinh. Bằng tất cả nhiệt huyết của một nhà giáo, cô giáo Phương Trâm đã thực hiện rất tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trường luôn được các nhà hảo tâm, nhiệt thành với sự nghiệp giáo dục để giúp đỡ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như: trao học bổng, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập,…

Trong mùa dịch COVID-19 vừa qua, nhờ vận động tốt công tác xã hội hóa, Phương Trâm lãnh đạo và thực hiện được mô hình mới về "Siêu thị đồ dùng học tập 0 đồng" kịp thời giúp đỡ học sinh.

Bản thân cô đã lãnh đạo đội ngũ tiết kiệm kinh phí hoạt động mỗi năm hơn 200.000.000 đồng để mua sắm đồ dùng dạy học, sửa chữa bàn ghế, may rèm, trang trí phòng học và trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp.

Luôn chưa "hài lòng" với những gì đã có, mục tiêu hướng đến là "Trường học hạnh phúc", học sinh được chăm lo, giáo viên được động viên, khích lệ để duy trì tình yêu nghề, cô Trâm luôn tìm cách để tạo ra một không khí học tập và thi đua sôi nổi trong tình cảm chia sẻ và gắn kết yêu thương./.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//hieu-truong-tam-huyet-lan-toa-tinh-yeu-nghe-trong-xay-dung-truong-hoc-hanh-phuc-179221018175353311.htm