Hiệu quả từ phong trào dân vận khéo

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, quận Cẩm Lệ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo'. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn 6 phường của quận Cẩm Lệ có 138 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. Mô hình “Đảng với nhân dân” được Đảng ủy phường Khuê Trung triển khai từ tháng 1-2021 với phương châm hướng về khu dân cư, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đồng thời, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, thực hiện mô hình này, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trực tiếp làm việc với chi bộ khu dân cư (KDC), lắng nghe ý kiến của đảng viên và người dân để chỉ đạo kịp thời. Nhiều kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường đã được giải quyết như vệ sinh môi trường, lập lại trật tự vỉa hè, lối thoát hiểm. Bên cạnh làm việc tại chi bộ, Đảng ủy cũng trực tiếp kiểm tra thực tế tại KDC để gặp gỡ, trao đổi nhằm lắng nghe tâm tư, những vấn đề bức xúc của nhân dân.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi tiếp thu, chỉ đạo trực tiếp các bộ phận liên quan xử lý những kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường, qua đó tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, tạo niềm tin vững chắc đối với Đảng”, ông Minh cho biết thêm.

Quận Cẩm Lệ còn có nhiều mô hình hay, hiệu quả được địa phương khác học hỏi và nhân rộng như các mô hình: “3 không, 3 nên” của phường Hòa Thọ Đông, “Suất ăn 0 đồng” của phường Hòa An, “3 trong 1”, “4 trong 1” trong cải cách hành chính của phường Hòa Phát, “3 an toàn” của phường Hòa Thọ Tây, “Đường trưởng tự quản về an ninh trật tự” của phường Hòa Xuân...

Bà Phạm Thị Nhàn, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận khéo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của quận đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm của quận, hướng vào những vấn đề mới, có giải pháp khắc phục những khó khăn, phức tạp ở cơ sở. “Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa các nội dung xây dựng mô hình trên tất cả các lĩnh vực, tạo thành phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả”, bà Nhàn cho biết.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhiều mô hình, cách làm hay có hiệu quả được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Thị Việt Hiền cho biết, đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn quận hưởng ứng, có sức lan tỏa và tác dụng tốt, góp phần đáng kể trong việc vận động nhân dân ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

“Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhận thức, trách nhiệm cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể đều hướng đến tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo phương châm “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” được nâng lên. Đặc biệt, đã cụ thể hóa phương châm “Đảng nói - dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo; chính quyền làm - dân ủng hộ”, bà Hiền khẳng định.

TRUNG TRỰC

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202309/hieu-qua-tu-phong-trao-dan-van-kheo-3955929/