Hiệu quả từ mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC ở cơ sở

Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã giúp lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin liên quan đến công tác PCCC&CNCH, kịp thời phát hiện, chủ động xử lý các tình huống liên quan đến cháy nổ.

Thị trấn EaT'ling, huyện Cư Jút là địa phương triển khai hiệu quả các mô hình về PCCC của tỉnh Đắk Nông. Đây là nơi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, có nhiều hộ kinh doanh buôn bán nên tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

Lực lượng chức năng tập huấn kỹ năng chữa cháy cho người dân.

Thời gian qua, Công an thị trấn EaT'ling đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng với phương châm "4 tại chỗ". Trong từng tổ liên gia, mỗi hộ đều được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ đạt chuẩn. Các gia đình được lắp đặt chuông báo cháy từ 1-4 nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà. Hệ thống báo cháy được kết nối liên thông tới nhiều gia đình để khi xảy ra sự cố tại một hộ, một điểm bất kỳ, khi có người nhấn chuông cảnh báo thì tất cả những hộ còn lại đều biết, từ đó có thể chủ động, kịp thời tới hỗ trợ cứu người, di dời tài sản và phối hợp với lực lượng chức năng chữa cháy tại chỗ, nỗ lực dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất.

Ông Lê Thanh Hào, tổ trưởng tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tổ dân phố 4, thị trấn EaT'ling, huyện Cư Jút cho biết, việc thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC và Điểm chữa cháy công cộng đã giúp cho người dân nâng cao ý thức về PCCC, bảo vệ tài sản, tính mạng của chính người dân. Mô hình được người dân rất đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia.

Đến nay, thị trấn Ea T'ling đã thành lập được 21 tổ liên gia an toàn về PCCC, 8 Điểm chữa cháy công cộng và 13 đội chữa cháy dân phòng với tổng số 245 thành viên. Bất kể ngày hay đêm, thành viên trong các tổ PCCC luôn trong tâm thế chủ động tham gia chữa cháy, trong đó lấy việc phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

"Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng chức năng thì nay người dân chúng tôi đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi nhà, mọi người để bảo đảm an toàn cho chính bản thân gia đình và những người xung quanh!..", chị Nguyễn Thị Hằng, một hộ kinh doanh ở thị trấn Ea T'ling cho biết.

Hồng Long - Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/hieu-qua-tu-mo-hinh-to-lien-gia-an-toan-ve-pccc-o-co-so-i728008/