Hiệu quả từ công tác phối hợp chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên

Ngày 19/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023; sơ kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của Quận ủy Tây Hồ; Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận, các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường học, cá nhân được khen thưởng năm học 2022 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2022 - 2023; sơ kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ năm học 2022 - 2023.

Trong năm học vừa qua, LĐLĐ quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong chỉ đạo hoạt động công đoàn của các nhà trường. Được sự lãnh đạo trực tiếp, định hướng của các cấp ủy chi bộ, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban giám hiệu các trường, hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 có nhiều đổi mới, đạt được những thành tích nổi bật.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục quận ổn định phát triển cả về số lượng và chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đời sống và việc làm ổn định, yêu nghề, có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; có tinh thần sáng tạo, chủ động đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mà ngành Giáo dục và Đào tạo và LĐLĐ quận phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao Cờ thi đua; Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, LĐLĐ quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thực hiện tốt công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. LĐLĐ quận xét trợ cấp, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho 127 cán bộ, giáo viên, nhân viên với tổng số tiền 132 triệu đồng; trợ cấp nhân dịp Tháng Công nhân 2023 cho 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên với tổng số tiền 19 triệu đồng; nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), LĐLĐ quận trao 5 suất quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là con liệt sĩ; biểu dương khen thưởng 28 gia đình cán bộ, giáo viên tiêu biểu; trao quà cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Cùng đó, LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; cuộc vận động “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Đặc biệt năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức thí điểm biệt phái, trao đổi 19 giáo viên cấp Tiểu học, qua đó giúp các thầy cô giáo được học tập, chia sẻ và có cơ hội thể hiện hết khả năng sáng tạo của bản thân tại môi trường mới, nâng dần sự đồng đều về đội ngũ giáo viên giữa các trường.

LĐLĐ quận tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2023 - 2024 quận thực hiện biệt phái 27 giáo viên cả 3 cấp học thời hạn 2 năm, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu, chia sẻ, sáng tạo, lan tỏa ở môi trường mới biệt phái giáo viên giỏi (trong đó có một số giáo viên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở).

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vẫn được duy trì tốt ở các trường, trong năm học 2022 - 2023 có 237 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quận, trong đó 55 sáng kiến kinh nghiệm gửi về Hội đồng khoa học cấp Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở khối các trường học đã đạt được trong năm học 2022 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao, các nhà giáo mẫu mực từ cơ sở đồng thời nhấn mạnh các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp với người đứng đầu các đơn vị, tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại trường học, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động... để ngày càng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp người lao động hiểu rõ những quy định của pháp luật và yêu cầu của quá trình hội nhập.

Để ghi nhận các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. LĐLĐ quận tặng Giấy khen Công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận cho 24 tập thể và 23 cá nhân. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen cho 3 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Người tốt - việc tốt” cấp Thành phố năm 2023.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-cong-tac-phoi-hop-cham-lo-cho-doi-ngu-can-bo-giao-vien-160502.html