Hiệu quả 'Tháng dân vận'

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả 'Tháng dân vận', giúp đổi thay diện mạo, củng cố niềm tin, sự gắn bó mật thiết của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều tuyến đường GTNT được hoàn thiện trong “Tháng dân vận”, giúp người dân Thanh Sơn đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện mô hình “Tháng dân vận”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi gợi sức dân trong xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Sơn đã lựa chọn một đến hai xã để thực hiện chương trình công tác dân vận toàn diện trên các lĩnh vực. Nhân dân các xã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí cùng LLVT huyện làm đường giao thông nông thôn (GTNT), xây, sửa nhà ở cho các đối tượng chính sách, nạo vét kênh mương, tu sửa trường lớp học, làm đường điện “Thắp sáng đường quê”...

Trong năm năm gần đây, huyện đã thực hiện chương trình công tác dân vận tại các xã Tân Minh, Tinh Nhuệ, Võ Miếu, Yên Lãng, Đông Cửu, Tân Lập, huy động được hơn 10.000 ngày công lao động của nhân dân các xã góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Năm 2023, thực hiện chương trình công tác dân vận tại xã Tân Lập, đã có năm tuyến đường bê tông nông thôn tại các khu Nưa Thượng, Chầm 2, khu Mít 1 với tổng chiều dài 1,3km và nhà văn hóa khu Nưa Thượng, Mít 1 được hoàn thiện. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn được tổ chức, giúp cho người dân nâng cao kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản; nắm bắt kiến thức KHKT, phòng, cháy chữa cháy, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm...

Không chỉ ở Thanh Sơn, trong năm 2023, 22 xã, thị trấn của huyện Đoan Hùng cũng đã đồng loạt tổ chức phát động, triển khai thực hiện “Tháng dân vận” với bảy nội dung bao trùm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Tổ chức huy động tổng lực xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, góp phần giúp xã Chí Đám từng bước hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; ra mắt mô hình “Sáng từ ngõ, đẹp từ nhà” tại 22 xã, thị trấn; xây dựng “Tuyến đường dân quân” từ ngã ba thôn 9 đi Đập Đá Đen xã Yên Kiện với chiều dài 1km, đảm bảo các tiêu chí đoạn đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp và một số tuyến đường GTNT, sửa chữa kênh mương nội đồng; sửa chữa nhà công vụ, xây dựng “Thư viện xanh” tại Trường THCS Phúc Lai; tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi tại 10 xã, thị trấn; sửa chữa, làm mới nhà cho hội viên CCB các xã Sóc Đăng, Hùng Long, Minh Lương...

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương hỗ trợ một số trang, thiết bị y tế ngoài danh mục được cấp cho trạm y tế chín xã; mở lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật tại các xã Phúc Lai, Yên Kiện, Vân Đồn, Minh Phú; củng cố, kiện toàn các Ban ANTT, tổ liên gia tự quản; phối hợp hỗ trợ xây dựng mô hình “Ngọn đèn an ninh”, “Camera an ninh”, “Móc khóa an ninh”...

Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Đồn Đỗ Thị Huyền Ngọc cho biết: Trong “Tháng dân vận”, xã Vân Đồn đã vận động người dân ủng hộ kinh phí, ngày công xây dựng nhà văn hóa khu 8, khu 9; vận động nhân dân hiến đất làm đường tại khu 1,2; ra mắt mô hình “Sáng từ ngõ, đẹp từ nhà”; xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; mở lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật...

Cũng trong “Tháng dân vận” chính quyền tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông năm 2023, nhà văn hóa khu 19 đã được xây dựng với diện tích 180m2, thay thế không gian chật hẹp trước đây cùng khuôn viên, sân, hàng rào, cột cờ được hoàn thiện với phần lớn kinh phí từ nguồn huy động xã hội hóa và nhân dân trong khu dân cư tự nguyện đóng góp xây dựng bằng tiền mặt, ngày công lao động. Xã cũng đã huy động lực lượng dân quân cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ra quân hoàn thành xây dựng hai tuyến đường GTNT bằng bê tông xi măng tại khu 5 với tổng chiều dài 600m; xây dựng ngôi nhà dân vận cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu 14... trong đó người dân Bắc Sơn đã hiến khoảng 1.400m2 đất, ủng hộ gần 200 triệu đồng, 500 ngày công lao động.

Nguyên An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/hieu-qua-thang-dan-van/206652.htm