Hiệu quả mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại chùa Hương Sơn

Sau thời gian hoạt động, mô hình Dân vận khéo 'Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn' khóm 4, phường 2, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã đạt được nhiều kết quả, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phường 2 được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Trên địa bàn phường 2 có 15 điểm tệ nạn xã hội, 3 điểm game bắn cá với 9 máy hoạt động, 286 cơ sở kinh doanh lưu trú và kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản; tội phạm liên quan đến ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 phối hợp Đội Xây dựng phong trào Công an thành phố Sóc Trăng, Công an phường 2 đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường 2 tiến hành khảo sát và chọn địa điểm chùa Hương Sơn để xây dựng mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn”. Việc chọn chùa Hương Sơn thực hiện mô hình là do chùa tổ chức nhiều hoạt động có đông người dân đến dự, thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bằng những hoạt động thiết thực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 (thứ 2 từ phải qua) được thành phố khen thưởng. Ảnh: KIM NGỌC

Vừa qua, Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn” đã tổ chức tuyên truyền 3 cuộc, có 643 người dân tham dự và phát 540 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền về tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng; tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ những kết quả đạt được, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần vào thành công chung của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Anh T.V.N, một chủ nhà trọ trên đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng cho biết: “Tôi kinh doanh nhà trọ nhiều năm nay, những người thuê trọ chủ yếu là người lao động. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn” thường xuyên tuyên truyền giúp chúng tôi hiểu, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm. Ðồng thời, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, nhắc nhở phải đăng ký tạm trú cho người thuê trọ, hướng dẫn các bước cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trong cơ sở trọ của gia đình luôn được ổn định”.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, Trưởng Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn" cho rằng, để mô hình hoạt động đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường 2. Tăng cường công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng, nhất là các đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, những đối tượng chấp hành xong các biện pháp xử lý hành chính nhằm giáo dục, giúp đỡ họ từng bước tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để họ sớm ổn định cuộc sống. Phát huy vai trò của người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, bà con giáo dân, đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc thiểu số ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, giáo dục con em không tham gia vào các tệ nạn xã hội và thực hiện các quy ước khu dân cư đã ký kết…

Đồng chí Bùi Ngọc Bắc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, trong đó có mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo về an ninh trật tự tại điểm chùa Hương Sơn”. Qua thời gian hoạt động, mô hình này đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố”.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/hieu-qua-mo-hinh-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-va-dam-bao-ve-an-ninh-trat-tu-tai-chua-huong-son-66797.html