Hiệu quả mô hình trồng hoa ly ở xã Bình Sơn

Cách đây 10 năm, gia đình anh Vì Văn Trường ở xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trên 10.000 m2 để trồng hoa ly là loài hoa đẹp, được thị trường ưa chuộng. Nhờ đó gia đình anh đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Cách đây 10 năm, gia đình anh Vì Văn Trường ở xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trên 10.000 m2 để trồng hoa ly là loài hoa đẹp, được thị trường ưa chuộng. Nhờ đó gia đình anh đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Anh Vì Văn Trường ở xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi với vườn hoa ly cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Trường chia sẻ: Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng hoa là củ giống bởi giống có tốt thì cây mới sinh trưởng, phát triển tốt. Khi đã trồng, chăm sóc cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, giảm thiểu tối đa tác hại của sâu bệnh thì yếu tố quan trọng hơn cả quyết định đến chất lượng, doanh thu chính là yếu tố thời vụ. Và để làm sao cho hoa nở đúng vào thời gian đã ấn định thì lại là yếu tố kỹ thuật. Người trồng phải biết căn cứ vào thời tiết mà điều chỉnh thời gian trồng và áp dụng các biện pháp chăm sóc hợp lý. Nếu thời tiết ấm, để "hãm” hoa, cho hoa nở muộn vào đúng thời gian ấn định thu hoạch (Tết), có thể áp dụng các biện pháp như: che nắng, giảm ánh sáng, hạn chế tưới nước hoặc bảo quản hoa trong kho lạnh. Ngược lại, thời tiết lạnh, để hoa nở sớm hơn thì che vòm bằng nilon, thắp điện để tăng nhiệt độ cho hoa.

Để chủ động nguồn giống cho sản xuất, gia đình anh Trường còn đầu tư gần 200 triệu đồng để làm nhà kho lạnh với diện tích trên 30m2, dự trữ củ giống hoa ly nhập khẩu và giống do anh tự nhân ra. Củ giống có thể bảo quản kho lạnh trong hai năm.

Anh Trường chia sẻ thêm: Trung bình một năm, sau khi trừ chi phí, mô hình trồng hoa của gia đình cho thu lãi khoảng trên 2 tỷ đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động tại địa phương với mức lương từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Dịp Tết Nguyên đán 2024, với diện tích trên 4,5 ha trồng các loại hoa ly, giá bán từ 16.000 - 18.000 đồng/cành, 120.000 đồng/chậu 3 cây và 180.000 đồng/chậu 5 cây, trừ hết chi phí, anh lãi trên 500 triệu đồng. Hầu hết hoa ly thu hoạch đều được tư thương mua tận gốc. Với điều kiện thích nghi và hiệu quả của mô hình này, trong thời gian tới, anh Trường sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phối hợp cơ quan chuyên môn tại địa phương để tổ chức triển khai sản xuất thêm nhiều giống hoa ly giá trị làm cơ sở nhân rộng tại địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: Mô hình trồng hoa ly mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất ở vùng nông thôn, cần được nhân rộng. Trong thời gian tới, xã mong huyện hỗ trợ giải ngân nguồn vốn, triển khai các dự án phát triển kinh tế. Từ đó xây dựng mối liên kết người sản xuất, nhà đầu tư và các nhà khoa học, giúp người dân có kiến thức tổng thể về trồng trọt, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế.

Tiến Thành

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/187744/hieu-qua-mo-hinh-trong-hoa-ly-o-xa-binh-son.htm