Hiệu quả mô hình 1+1

Ðược thành lập với mục đích để chi hội mạnh kết nghĩa giúp đỡ chi hội yếu, hội viên có điều kiện giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mô hình 1+1 của Hội LHPN Phường 1, TP Cà Mau thời gian qua đã phát huy hiệu quả, các chi hội tích cực học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Hội LHPN Phường 1 có tổng số 5 chi hội phụ nữ khóm. Mô hình 1+1 được Hội LHPN Phường 1 thành lập đầu năm 2024, với mục đích đưa phong trào hội ngày càng phát triển.

Từ khi thành lập mô hình 1+1 không chỉ hỗ trợ nhau trong các phong trào mà các chi hội phụ nữ còn giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Theo đó, Chi hội Khóm 5 hỗ trợ Chi hội Khóm 3; Chi hội Khóm 6 hỗ trợ Chi hội Khóm 1; đối với Chi hội Khóm 2 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN phường trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ.

Chị Quách Thanh Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 5, cho biết, khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ Chi hội Khóm 3, 2 chi hội thường xuyên gặp, trao đổi, hỗ trợ nhau. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau trong các phong trào và giúp nhau phát triển kinh tế.

Chi hội Phụ nữ Khóm 5 là chi hội tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường với mô hình phân loại rác tại nguồn. Theo đó, rác thải qua sử dụng sẽ được phân thành 3 loại: nhóm rác hữu cơ (rau củ quả, đồ ăn thừa...), nhóm rác vô cơ (chai nhựa, vỏ lon...) và nhóm rác không tái chế được. Thông qua mô hình nhằm giúp hội viên nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình, xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường tái chế...

Rác thải nhựa sau khi phân loại được các chi hội bán, tích lũy nguồn quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hài, Khóm 5, chia sẻ: “Nếu như trước đây tôi có thói quen vứt tất cả các loại rác vào chung một thùng, thì sau khi tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn, giờ nhà tôi có đến 2 thùng rác để phân loại. Thùng màu xanh để đựng các chất thải hữu cơ dễ phân hủy như: rau củ quả, thức ăn thừa...; còn thùng màu vàng để đựng các loại rác thải nhựa có khả năng sử dụng lại. Cách làm này vừa tiện lợi, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống”.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Chi hội Khóm 5 xuống tận nơi để vận động, hướng dẫn hội viên trong Chi hội Khóm 3 về cách làm. Chị Nguyễn Hồng Ðà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 3, cho biết: “Ðược sự hỗ trợ của Chi hội Phụ nữ Khóm 5, mô hình phân loại rác thải tại nguồn của Chi hội Khóm 3 được thành lập với 17 thành viên tham gia. Dù mới thành lập từ đầu năm nay nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả khi ý thức hội viên ngày càng nâng cao. Mô hình này càng ý nghĩa hơn khi các thành viên thu gom rác thải nhựa, ve chai bán để gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn”.

Chị Hồ Kim Vân, Khóm 3, chia sẻ: “Từ khi tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác trước khi xử lý. Việc này rèn luyện ý thức cho mỗi cá nhân trong nhà, đặc biệt là các con”.

Không những hỗ trợ nhau trong các phong trào, mà các chi hội còn giúp nhau phát triển kinh tế. Thành lập các tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm... phát huy nguồn vốn nội lực; tích lũy ve chai, bán gây quỹ giúp đỡ nhau trong việc mua bảo hiểm y tế...

Chị Nguyễn Hồng Hoa, Khóm 3, chia sẻ: “Nhờ tham gia tổ tiết kiệm, tôi có thêm nguồn vốn để kinh doanh buôn bán. Chị em trong tổ luôn tạo điều kiện để tôi được tiếp cận nguồn vốn làm ăn, nhờ đó cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Năm trước tôi còn được Chi hội Phụ nữ khóm tặng bảo hiểm y tế”.

Chị Lê Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN Phường 1, cho biết: “Ðối với mô hình 1+1, các chi hội sẽ giúp đỡ trong một năm và xoay vòng. Bước đầu mang lại kết quả khả quan khi phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ nhau trong nội bộ. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh mô hình để mỗi chi hội, hội viên khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ, cùng nhau phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”./.

Phương Thảo

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hieu-qua-mo-hinh-1-1-a32137.html