Hiệu quả Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

ĐBP - Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' trên địa bàn các xã biên giới của huyện Điện Biên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các cơ sở hội, chính quyền địa phương và các đồn biên phòng. Với các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đã tạo động lực, tiếp sức phụ nữ vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới.

Thành viên CLB Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Thanh Luông tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Chị Lường Thị Hải, hội viên phụ nữ bản Tin Tốc, xã Mường Lói được hỗ trợ bằng tiền mặt từ Chương trình để mua bò giống. Chị Hải cho biết: Trước đây, nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, do thiếu đất canh tác nên cuộc sống rất vất vả. Được Chương trình hỗ trợ 5 triệu đồng tôi mua 1 con bò giống. Bên cạnh vốn hỗ trợ, tôi được bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ làm chuồng trại hợp vệ sinh. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò giống đã đẻ được 3 bò con.

Chị Lò Thị May, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Lói chia sẻ: Xã Mường Lói có 8 chi hội với hơn 405 hội viên phụ nữ, trong đó có 322 hội viên và gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Thu nhập chính của chị em từ kinh tế nông nghiệp, trồng lúa, ngô, nhiều hội viên phụ nữ muốn phát triển chăn nuôi gia súc nhưng không có vốn. Giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn huy động từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, xã được hỗ trợ 100 triệu đồng giúp 24 hội viên phát triển mô hình chăn nuôi. Từ nguồn vốn này, những hội viên phụ nữ được hỗ trợ đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, từ các nguồn lực xã hội hóa, huy động từ Chương trình, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp hỗ trợ, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, xây dựng “Mái ấm tình thương”, sửa công trình vệ sinh, nước sạch, gầm nhà sàn; khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ... 100% cán bộ Hội cấp huyện và cấp cơ sở tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Để duy trì mô hình sinh kế bền vững, hiện nay Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Điện Biên triển khai mô hình liên kết trồng bí xanh tại xã Na Tông có 13 thành viên tham gia. Hội LHPN xã Na Tông cũng tiếp nhận 152 triệu đồng của Hội LHPN tỉnh và CLB Nữ doanh nhân tỉnh Điện Biên, Hội LHPN tỉnh Hải Dương hỗ trợ cho 22 chị em vay vốn. Duy trì Quỹ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại 4 xã (Mường Lói, Phu Luông, Na Tông, Pa Thơm) với 280 triệu đồng, trong đó 70 chị em được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài các mô hình phát triển kinh tế, nhiều mô hình bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh trật tự địa bàn cũng được các cấp hội phụ nữ huyện Điện Biên chú trọng. Điển hình là CLB Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh do Hội LHPN xã Thanh Luông phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông thành lập với 25 thành viên là cán bộ, chiến sĩ biên phòng và hội viên phụ nữ. CLB phối hợp cùng đồn biên phòng, công an xã tổ chức tuần tra khu vực biên giới và phát quang đường biên, cột mốc. Định kỳ 3 tháng một lần, CLB sinh hoạt để trao đổi, rút kinh nghiệm hoạt động.

Chị Lò Thị Biên, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: Qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các hội viên tiếp thu những quy định, quy chế biên giới, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước rồi về vận động gia đình, người thân, hàng xóm chấp hành, có ý thức tự giác tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các hội viên thường xuyên tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép.

Bà Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Điện Biên cho biết: Huyện Điện Biên có 21 xã, trong đó có 12 xã biên giới với 145 chi hội và 8.118 hội viên. Trong đó có 6.503 hội viên dân tộc thiểu số. Từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” phụ nữ các xã biên giới được đón nhận sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm như: Hỗ trợ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật; xây dựng, sửa chữa nhà ở; tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực... Chương trình đã giúp nhiều hộ gia đình phụ nữ giảm bớt khó khăn, có hộ đã thoát nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh biên giới.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/204104/hieu-qua-chuong-trinh-%E2%80%9Cdong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong%E2%80%9D