Hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công

Xác định công tác thương binh, liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã không ngừng quan tâm, chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng. Bên cạnh đẩy mạnh phong trào Ðền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực, công tác tuyên truyền, thực hiện chế độ chính sách, Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tập trung triển khai; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Ðiện Biên Phủ tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Minh Thảo

Nhiều kết quả nổi bật

Toàn tỉnh đang quản lý gần 16.500 hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 1.077 đối tượng là người có công và thân nhân người có công với cách mạng với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng/tháng. Thực hiện chủ trương của Ðảng và Nhà nước về chính sách cho người có công với cách mạng, hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trang mạng xã hội, tờ rơi, pa nô...

Việc triển khai đồng bộ các chính sách đã phát huy hiệu quả rõ rệt với nhiều kết quả tích cực như: Quản lý, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Thực hiện đồng bộ Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây mới, tu bổ các công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm được quan tâm thực hiện. Phong trào Ðền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, từ nguồn quỹ Ðền ơn đáp nghĩa và huy động của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; trao tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp lễ, tết.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 100 người thuộc các đối tượng: Dân công hỏa tuyến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong được giải quyết chế độ mai táng phí với số tiền 1,49 tỷ đồng; 165 thân nhân liệt sĩ được nhận quyết định thờ cúng liệt sĩ với số tiền 231 triệu đồng; 303 người có công nhận quyết định điều dưỡng luân phiên tại gia đình và Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Ðiều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh với số tiền trên 688 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa cho 5 gia đình người có công tại cấp huyện với tổng số tiền 220 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công và thân nhân 2.794 suất quà, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách ưu đãi

Có thể khẳng định, việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng chủ trương của Ðảng, quy định của pháp luật, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Những kết quả trên được ghi nhận từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý chặt chẽ của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trong những năm qua, công tác thương binh, liệt sĩ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, sự phối hợp ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, động viên được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, huy động mọi tiềm năng của tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ đảm nhận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp thực hiện, tranh thủ được sự đồng tình giúp đỡ của các cơ quan liên quan, đề xuất ý kiến phù hợp, sát, đúng với điều kiện hoàn cảnh của địa phương đáp ứng kịp thời những yêu cầu trong đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tỉnh ta vẫn gặp không ít khó khăn khi là tỉnh miền núi có xuất phát điểm thấp, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí chưa đồng đều nên việc tiếp cận các chế độ chính sách của Ðảng và Nhà nước và chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng còn hạn chế. Cùng với đó, nguồn lực để ban hành chính sách riêng của tỉnh thực hiện Chính sách ưu đãi người có công chưa nhiều.

Ðể chính sách ưu đãi người có công ngày một hoàn thiện, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương của Ðảng, các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cập nhật kịp thời những vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật và thực tiễn thực hiện để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào Ðền ơn đáp nghĩa nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Nhân rộng các mô hình làm tốt công tác người có công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xem xét xử lý những sai phạm trong tổ chức thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo việc thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ ưu đãi ngày càng tốt hơn.

Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/207713/hieu-qua-chinh-sach-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong