Hiệu quả cây khoai tây vụ đông ở Mỹ Thanh

Nâng cao hệ số sử dụng đất, người dân phấn khởi vì có thêm thu nhập là những lợi ích thu được từ mô hình trồng khoai tây vụ đông ở xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, sau thu hoạch vụ mùa, đồng đất ở xã Mỹ Thanh thường để trống vài tháng, trong khi đời sống của người dân còn khó khăn. Với mục đích nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, từ hai năm qua, với sự hỗ trợ từ huyện, xã đã vận động người dân trồng rau màu vụ đông, trọng tâm là cây khoai tây theo hình thức liên kết sản xuất. Kết quả thu được từ vụ đông năm nay khiến người dân rất phấn khởi khi khoai tây mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con.

Toàn bộ khoai tây vụ đông của xã Mỹ Thanh được doanh nghiệp bao tiêu.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Ban, thôn Bản Luông trồng 400m2 khoai tây, sau 03 tháng thu được hơn 4 tạ củ, bán với giá 7.000 đồng/kg. Ngoài ra, anh Ban còn giữ lại vài chục cân khoai tây nhỏ dành để chăn nuôi. Anh Nguyễn Tiến Ban tâm sự: “Những năm trước cứ mùa đông đến đồng đất lại để trống, nghĩ tiếc nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Từ khi xã triển khai trồng khoai mùa vụ ba, gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xã hào hứng tham gia. Không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và giống, toàn bộ sản phẩm đầu ra của mô hình đều được doanh nghiệp bao tiêu. Đối với người dân chúng tôi, có thêm vài triệu đồng trong lúc nông nhàn cũng là điều rất quý”.

Thấy được lợi ích từ trồng rau mùa vụ đông, diện tích trồng cây dong riềng chưa được thu hoạch, gia đình anh Hoàng Văn Huấn, thôn Bản Luông đã chủ động mượn diện tích 2.000m2 của hộ khác để trồng khoai tây. Được tập huấn kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm từ các hộ dân khác nên cây khoai tây phát triển tốt, củ to, đều, ít bị củ xanh và hỏng. 3 tháng sau, gia đình anh Huấn thu được gần 2 tấn củ với giá trị gần 14 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Điềm, người dân thôn Bản Luông phấn khởi: “Vui lắm vì đầu năm gia đình có thêm 16 triệu đồng từ trồng hơn 2.000m2 khoai tây. Vụ đông tới tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ phân bón, giống thì bà con sẽ thêm phần phấn khởi, nếu không được hỗ trợ thì chúng tôi vẫn canh tác loại cây trồng này, chỉ mong muốn có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm”.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thanh La Quang Đoàn cho biết: Vụ đông năm nay, xã triển khai trồng 6,2ha cây khoai tây, trong đó 3,7ha được trồng theo mô hình khuyến nông và 2,5ha trồng theo dự án chuỗi giá trị liên kết sản phẩm. Hiện nay, người dân đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích khoai tây, để giải phóng đất tập trung sản xuất vụ xuân theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, bà con được hướng dẫn kỹ thuật nên dù thời gian sinh trưởng của giống khoai tây từ 95 - 100 ngày nhưng thực tế chỉ gần 90 ngày đã được thu hoạch, năng suất đạt 9 tấn/ha. Đối với diện tích trồng theo mô hình khuyến nông, người dân được hỗ trợ 100% về giống, phân bón, còn trồng theo dự án liên kết sản xuất, người dân đối ứng 30% chi phí phân bón, giống. Điều quan trọng là sản phẩm sản xuất ra được kết nối với doanh nghiệp thu mua đúng cam kết bao tiêu. Với giá bán 7.000 đồng/kg, tính ra mỗi héc-ta trồng khoai tây người dân có thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Từ những thành công trong 2 năm qua, xã tiếp tục khuyến khích bà con đẩy mạnh trồng cây vụ đông trong năm tới theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị./.

Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/kinh-te/202203/hieu-qua-cay-khoai-tay-vu-dong-o-my-thanh-83120d9/