Hiệu quả bước đầu của Tổ tuần tra 171 ở vùng giáp ranh

Là địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng, có tốc độ đô thị hóa nhanh, là động lực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh Quảng Nam nên thị xã Điện Bàn được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn đã ban hành Phương án tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát về ANTT trên địa bàn thị xã, gọi tắt là Tổ tuần tra 171. Mặc dù mới chính thức triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cuối tháng 5/2023 đến nay, song Tổ tuần tra 171 đã cho thấy hiệu quả trong việc đấu tranh với các loại tội phạm.

Tổ tuần tra 171 Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện, lập biên bản một vụ đánh bạc.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Thượng tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, 2 Tổ tuần tra 171 được thành lập nhằm tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT trên địa bàn thị xã. Mỗi tổ gồm 8 đồng chí từ các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, An ninh, Cảnh sát QLHC về TTXH, CSGT - trật tự, Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an các xã, phường… Đây được xem là “lực lượng đặc biệt” trong công tác đảm bảo ANTT tại thị xã Điện Bàn.

Các tổ tuần tra tiến hành khảo sát, lên sơ đồ tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT để tổ chức tuần tra, chốt chặn; trong đó tập trung tuần tra tại các tuyến, địa bàn, khu vực giáp ranh giữa các xã, phường, khu vực giáp ranh với các địa phương khác; khu vực trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT; khu vực có hoạt động thường xuyên của tội phạm và các hành vi phạm pháp luật.

Căn cứ tình hình thực tế, tổ trưởng các tổ tuần tra triển khai phù hợp với từng thời điểm, địa bàn cụ thể; chú trọng thời gian vào ban đêm, giờ cao điểm…; kết hợp giữa lực lượng trinh sát hóa trang và lực lượng công khai tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm (đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ); kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

“Trên cơ sở quyết định thành lập các tổ công tác và Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ tuần tra 171, tổ trưởng các tổ tuần tra thực hiện công tác tuần tra theo tuyến, địa bàn đã xác định trong lịch tuần tra, 2 tổ thay phiên nhau tuần tra các ngày trong tuần và triển khai từ 22h đến 4h sáng hôm sau, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm và sự kiện quan trọng”, Thượng tá Mai Thanh Tâm cho biết thêm. Tổ tuần tra được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, đèn pin, áo giáp cho mỗi đồng chí làm nhiệm vụ. Về phương tiện, sử dụng xe máy của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị cấp tiền xăng và bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra đêm.

Mặc dù mới đưa vào hoạt động chưa lâu, song Tổ tuần tra 171 đã phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Điển hình, ngày 8/6, Công an thị xã Điện Bàn xác lập chuyên án mua bán trái phép chất ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Công an thị xã và Trưởng Ban Chuyên án, Tổ 171 phối hợp Ban Chuyên án tuần tra, mật phục tại các khu vực các xã, phường Điện Hòa, Điện Thọ, Điện Ngọc…

Đến ngày 11/6 đã phá thành công chuyên án. Công an thị xã Điện Bàn tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Văn Đông (SN 1996, trú xã Điện Hòa, Điện Bàn) và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Võ Văn Ngọc (SN 1983, trú xã Điện Hòa) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” khi các đối tượng này đang trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, khoảng 0h40 ngày 22/6, tại đoạn đường bê tông nông thôn thuộc thôn Quang Phường, xã Điện Hòa, Tổ tuần tra 171 phát hiện ôtô BKS 92A-270.96 đang di chuyển vào hướng cầu Bàu Sáu với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Trên xe khi đó có Nguyễn Bá Hiệp (SN 2001, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, lái xe) và Lê Tự Đăng Khánh (SN 1997, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, Hiệp không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tiến hành kiểm tra bên trong ôtô tại vị trí cốp xe sau và hàng ghế dưới, Tổ công tác phát hiện 4 bình kim loại màu xanh và 5 bịch ni lông bên trong chứa 250 bong bóng cao su. Hai đối tượng khai nhận 4 bình kim loại trên là bình chứa khí N2O (khí cười) đang vận chuyển đi bán cho các quán karaoke. Tổ công tác lập hồ sơ vụ việc, bàn giao tang vật và đối tượng cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã thụ lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Mai Thanh Tâm đánh giá, từ thực tế có thể khẳng định, Tổ tuần tra 171 đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình tuần tra, chốt chặn, Tổ công tác đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như: Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Cố ý gây thương tích, tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông…

Những kết quả bước đầu kể trên đã góp phần quan trọng trong việc răn đe, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn thị xã, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-buoc-dau-cua-to-tuan-tra-171-o-vung-giap-ranh-i700430/