Hiệp sĩ phát hiện 'lò' tiêu thụ xe máy gian

Từ thông tin của đối tượng, các hiệp sĩ thuộc phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã phối hợp với công an phát hiện và tạm giữ thêm 4 chiếc xe máy nghi là xe trộm cắp.

Những chiếc xe máy chưa rõ nguồn gốc được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

12h30’ hôm nay 27/11, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của thành viên hiệp sĩ Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương báo có 1 nam, 1 nữ đi 02 xe wave Alpha mang biển số Tây Ninh trên đường đi tiêu thụ xe gian.

Ngay lập tức, toàn đội hiệp sĩ chia nhau truy tìm qua nhiều tuyến đường thuộc Thị xã Thuận An vàTP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đến đoạn QL13 thuộc Phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương, các hiệp sĩ phát hiện 2 đối tượng như miêu tả, anh Hải tiến hành ép xe đối tượng. Bị động, đối tượng đã quăng xe bỏ chạy vào hẻm thoát thân nhưng bị các hiệp sĩ truy đuổi bắt giữ, mời về Công an Phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thanh Sang (SN 1987, ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Thị Thanh Hoa (SN 1983 ngụ tại Thị trấn Dầu Tiến, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Đối tượng khai nhận lấy xe tại quán Cafe Anna thuộc Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Tang vật hé lộ đường dây tiêu thụ xe gian

Từ thông tin trên, đội hiệp sĩ đã báo và phối hợp với Công an Phường Phú Hòa, Công an phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương tiến hành kiểm tra địa điểm trên phát hiện và tạm giữ thêm 4 xe máy chưa rõ nguồn gốc, nghi xe gian đem về Công an phường An Bình điều tra làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hiep-si-phat-hien-lo-tieu-thu-xe-may-gian-post214690.info