Hiệp hội giao lưu văn hóa, kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam thăm và làm việc với tỉnh Đắk Nông

Chiều ngày 23/8, Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội giao lưu văn hóa, kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam, do ông Lee Nam Kee, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu đoàn.

Ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ Tịch UNBD tỉnh Đắk Nông trao đổi tại buổi làm việc với Đoàn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ông Trương Thanh Tùng Phó Chủ Tịch UBND tỉnh đã thông tin tổng quan với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội Đắk Nông, trong đó nhấn mạnh một số tiềm năng, lợi thế mà Đăk Nông đang tập trung thu hút đầu tư.

Qua đây, Đắk Nông mong muốn, với những tiềm năng, thế mạnh cũng như chính sách thu hút đầu tư, Hiệp hội sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có những chương trình đầu tư cụ thể vào địa bàn.

Tại buổi làm việc Thay mặt Đoàn công tác, ông Lee Nam Kee cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện làm việc với Đoàn.

Đây là dịp để Hiệp hội tìm hiểu, nắm rõ hơn các thông tin về đầu tư cũng như tiềm năng, lợi thế của Đắk Nông. Trước khi có buổi làm việc với tỉnh, Đoàn có đi thăm một số địa danh tại các địa phương trên địa bàn.

Ông Lee Nam Kee, Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Hiệp hội Lee Nam Kee cho rằng cảm nhận đầu tiên khi đến Đắk Nông là khí hậu mát mẻ, có nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp đến đầu tư, đặc biệt đối với những dự án về công nghiệp, du lịch cần nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài.

Qua chuyến làm việc này, Hiệp hội nhận thấy lĩnh vực công nghiệp, du lịch và sản xuất nông nghiệp sạch là nhu cầu khá lớn đối với nhà đầu tư Hàn quốc hiện nay khi tìm hiểu đầu tư vào Đắk Nông. Vì thế, Đoàn mong muốn đây là dịp để Hiệp hội với tỉnh tăng cường mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển.

Phan Ngọc

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/hiep-hoi-giao-luu-van-hoa-kinh-te-han-quoc---viet-nam-tham-va-lam-viec-voi-tinh-dak-nong_n29261.html