Hiệp Đức tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch 3 xã vùng cao

Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch 3 xã vùng cao huyện Hiệp Đức với nhiều hoạt động sôi nổi, mới mẻ thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Biểu diễn múa cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch 3 xã vùng cao huyện Hiệp Đức năm 2023. Ảnh: TRÂN LAM

Trong hai ngày 12 - 13/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức và Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch 3 xã vùng cao năm 2023.

Nhân dân 3 xã Sông Trà, Phước Trà và Phước Gia được tham gia chuỗi hoạt động độc đáo, phong phú mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao với 2 phần thi chính: văn hóa - văn nghệ, du lịch, trưng bày ẩm thực; thi thể dục - thể thao với các môn đẩy gậy, bắn ná, kéo co, việt dã.

Theo ông Lê Đức Hùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện Hiệp Đức, năm nay Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch 3 xã vùng cao có nhiều điểm mới so với các năm trước.

Theo đó, với mong muốn thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh nên ngày hội có thêm phần thi thuyết trình về ý tưởng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Ngày hội cũng bổ sung các phần thi tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống, trưng bày hiện vật của đồng bào dân tộc Ca Dong, Bhnoong và các môn thể thao phù hợp, gắn liền với đời sống người dân.

“Ngày hội là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu và quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương thời gian tới” - ông Lê Đức Hùng nói.

QUỲNH TRÂN - XUÂN LAM

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/van-hoa/hiep-duc-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-du-lich-3-xa-vung-cao-152922.html