Hiếp dâm xong, lấy điện thoại chụp hình nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân vừa ra quyết khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn - 22 tuổi, trú tại số 2A, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - về hành vi hiếp dâm.

Toàn tại cơ quan điều tra.

Y án tử hình kẻ hiếp dâm, giết người Cha “hờ” hiếp dâm con gái 3 năm liền lãnh án 17 năm tù Phú Yên: Hơn 78 năm tù cho 7 bị cáo hiếp dâm tập thể Thiếu nữ 15 tuổi “tự nguyện” để hai bạn nhậu mới quen hiếp dâm Hiếp dâm, làm nhục bạn gái cũ rồi quay phim vì nói lời chia tay

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều ngày 11.12 Nguyễn Văn Toàn có nhờ chị Đặng Thị Khuyên - 22 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội (bạn làm cùng tại quán một quán bia) lấy xe máy đưa về nhà trọ tại số 2A ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình.

Khi đến nhà trọ, Toàn rủ chị Khuyên lên phòng chơi, tại đây Toàn đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị Khuyên.

Tuy nhiên, chị Khuyên chống cự quyết liệt, Toàn đã dùng tay bóp cổ và liên tiếp tát vào mặt chị Khuyên, đe dọa nếu không nằm im sẽ đánh chết.

Thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Toàn đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chị Khuyên trong tư thế không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Sau đó, Toàn tiếp tục ép chị Khuyên quan hệ lần 2 tại nhà trọ rồi mới buông tha cho chị Khuyên ra về.

Sau khi được thả về, chị Khuyên đã kể lại sự việc cho người yêu và gia đình. Sau đó, chị cùng bố đẻ đến Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để tố cáo hành vi đồi bại của Toàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/hiep-dam-xong-lay-dien-thoai-chup-hinh-nan-nhan-169995.bld