Hiện trường tàu hỏa lật sau tai nạn ở Quảng Bình

Đầu máy tàu SE3 hư hỏng, ba toa liền kề lật nghiêng sau tai nạn sáng 3/9. Ngành đường sắt điều hai xe cẩu đến giải cứu.

Khoảng 7h20 ngày 3/9, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn (Bố Trạch, Quảng Bình) khoảng hai km thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh.

Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng hai mét, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ. Hai thanh ray cũng bị bung khỏi mặt đường.

Hai lái tàu chính và lái phụ bị xây xát, toàn bộ 94 hành khách an toàn. Tài xế lái máy xúc bị thương, được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Ba toa phục vụ hư hỏng nặng sau va chạm với máy xúc. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Theo ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), lực lượng cứu hộ đang giải phóng hiện trường để thông đường sắt.

"Khu vực tai nạn đường bộ hẹp, khó đưa xe cẩu lớn vào, buộc phải di chuyển bằng đường sắt, mất thời gian hơn. Chúng tôi phấn đấu thông đường trong ngày để không làm ảnh hưởng nhiều đoàn tàu dịp cao điểm", ông Chiến nói.

Toàn bộ hành khách trên tàu SE3 được đưa về ga Ngân Sơn, sau đó chuyển tải bằng đường bộ đến ga Đồng Hới. Ngành đường sắt thiết lập một đoàn tàu mới ở ga Đồng Hới để đưa khách đi tiếp vào Sài Gòn.

Ông Chiến cho biết, đoàn tàu SE6 từ Nam ra sẽ dừng tại ga Đồng Hới, hành khách được chuyển tải bằng xe khách ra ga Ngân Sơn và lên tàu đi tiếp.

Đầu máy tàu SE3 lật hoàn toàn sau va chạm. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Ông Chiến cũng cho hay, đoạn đường ngang xảy ra tai nạn không có rào chắn, là lối đi người dân tự mở, ngành đường sắt đã có biện pháp thu hẹp và giao cho chính quyền quản lý.

ĐOÀN LOAN-HOÀNG TÁO

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hien-truong-tau-hoa-lat-sau-tai-nan-o-quang-binh-post201624.html