Hiện trạng tuyến vành đai 'đắt nhất hành tinh' Hoàng Cầu - Voi Phục

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được mệnh danh là 'đường đắt nhất hành tinh' dài hơn 2,2 km với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, vừa được TP Hà Nội điều chỉnh nhằm đồng bộ quy mô thực hiện dự án đầu tư.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình).

Đây là đoạn tuyến cuối để khép kín tuyến Vành đai 1 của TP Hà Nội. Tuyến đường hoàn thành góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường La Thành, giúp kết nối giao thông với vùng lõi trung tâm Thủ đô thuận lợi.

Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017, với tổng đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng cho đoạn đường 2,2km. Dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng hiện phải lùi tiến độ hoàn thành đến quý I/2025.

Dự án đường Vành đai 1 được cắm mốc giới từ năm 1999. Song, đến nay dự án chưa thể thực hiện, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội Đỗ Việt Hưng cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 7.211 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2024. Tuy nhiên, lũy kế giải ngân đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, quận đã hoàn thành điều tra, xác nhận nguồn gốc đất toàn bộ 658 trường hợp thuộc địa bàn 4 phường (Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa).

Dự kiến trong tháng 4/2024, quận Đống Đa sẽ cưỡng chế thu hồi 1.901/48.062m2 đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Cầu. Đồng thời, quận tiếp tục thẩm tra, công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 470 phương án còn lại.

Còn về phía quận Ba Đình, Chủ tịch UBND quận Tạ Nam Chiến cho biết, tổng số trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận dự kiến 1.337 trường hợp (1.316 hộ dân và 21 tổ chức). Hiện quận đã thực hiện công tác đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất được 1.327/1.337 trường hợp, xác nhận nguồn gốc đất 1.266/1.327 trường hợp.

Ông Chiến cũng đề nghị, Sở Xây dựng bố trí đủ quỹ nhà tái định cư của dự án để tiến hành bốc thăm nhà tái định cư cho các hộ dân.

Sâu bên trong các ngõ ngách nhỏ dọc đường Đê La Thành (khu vực bị giải tỏa) là các ngôi nhà xập xệ, xuống cấp.

Tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ngày 5/4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, so với lần kiểm tra trước, việc triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến, giải phóng mặt bằng đã đạt được một số diện tích.

"Với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng xong, cần bàn giao ngay cho chủ đầu tư để triển khai thi công. Cùng đó, cần tiếp tục khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, cố gắng hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng còn lại trong tháng 4/2024. Đối với Sở Xây dựng, sớm trình UBND thành phố các quyết định bàn giao nhà tái định cư, ưu tiên cho dự án này", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu.

Hiện nay, phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng của dự án vành đai 1 mới chỉ thực hiện được một phần tại nút giao Thái Hà – Đê La Thành và khu vực điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Hào Nam.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hien-trang-tuyen-vanh-dai-dat-nhat-hanh-tinh-hoang-cau-voi-phuc-10277333.html