Hiện trạng quốc lộ 8C trước khi được nâng cấp với dự án gần 1.100 tỷ

Nhiều đoạn trên quốc lộ 8C ở Hà Tĩnh đã xuống cấp, bong tróc sau thời gian sử dụng. Tuyến đường này vừa được Bộ GTVT phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng với số vốn gần 1.100 tỷ đồng.

Quốc lộ 8C được chuyển từ một số tuyến đường địa phương của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vào năm 2017. Đoạn tuyến từ thị trấn Thiên Cầm đến quốc lộ 1A có chiều dài 11 km. Điểm đầu tại Km0+00, thuộc thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) giao với quốc lộ 15B, điểm cuối tại Km11+00, thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, giao với quốc lộ 1A.

Đây là một trong 2 đoạn tuyến vừa được Bộ GTVT phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng trên tuyến quốc lộ 8C với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Sau khi nâng cấp, tuyến đường tại các khu vực đô thị hiện trạng sẽ được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 19,42 m, có 4 làn xe cơ giới.

Người dân địa phương cho biết quốc lộ 8C đi qua nhiều khu dân cư và là tuyến huyết mạch từ trung tâm huyện Cẩm Xuyên xuống khu du lịch bãi biển Thiên Cầm và đường ven biển.

Tại một số nút giao với huyện lộ, chưa được lắp đặt đèn tín hiệu hoặc bị che chắn tầm nhìn bởi cây xanh, nhà dân.

"Tuyến đường có từ những năm 60 với làn khá nhỏ và được nâng cấp như hiện tại. Nay lại có dự án mở rộng thêm là điều ai cũng mong muốn, nhất là phát triển, thu hút khách du lịch về bãi biển Thiên Cầm", bà Trần Thị Sâm (81 tuổi, áo tím, trú xã Nam Phúc Thăng) chia sẻ.

Theo báo cáo của ngành giao thông vận tải, cầu Nậy đoạn qua xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên) là một trong những cây cầu mới trên tuyến nên sẽ được xem xét tận dụng lại. Một số cầu cũ khác trên tuyến sẽ xây mới để đảm bảo an toàn, kỹ thuật.

Một số vị trí tại thị trấn Thiên Cầm và xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên) bị bong tróc từng mảng, chưa được sửa chữa. Ông Phạm Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, cho biết huyện đã thành lập Hội đồng GPMB để kiểm đếm, thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

"Quốc lộ 8C khi nâng cấp, mở rộng không chỉ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn mà còn góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thu hút du khách đến với bãi biển Thiên Cầm", ông nói. Trong ảnh là điểm cuối tuyến quốc lộ 8C qua huyện Cẩm Xuyên giao nhau với quốc lộ 1.

Còn tại đoạn tuyến 2 của quốc lộ 8C nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng qua huyện Hương Sơn dài 16,7 km. Điểm đầu tại Km90+600 - cầu Linh Cảm (xã Sơn Long), điểm cuối tại Km109 +000 ở cầu Ngàn Phố (xã Sơn Trung), giao với đường Hồ Chí Minh tại Km774+125

Tuyến quốc lộ chạy qua các cánh đồng lúa và khu dân cư, chân núi ở các xã An Hòa Thịnh, Tân Mỹ Hà, Sơn Ninh, Sơn Trung...

Nhiều vị trí trên tuyến đã xuống cấp sau thời gian sử dụng. Dự kiến khi được nâng cấp, tuyến đường sẽ thiết kế theo đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 9 m, bề rộng mặt đường 8 m.

Dọc tuyến còn có các cụm di tích văn hóa cấp quốc gia như chùa Thịnh Xá (xã An Hòa Thịnh); khu di tích đền Trúc (xã Tân Mỹ Hà) và mộ, đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện (xã Sơn Ninh).

Quốc lộ 8C nằm trên tuyến đê Sơn Tân (cũ) nay là xã Tân Mỹ Hà. Khi nâng cấp, ngành chức năng sẽ xem xét vị trí phù hợp thay cho tuyến đường trên đê.

Lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn nhận định quốc lộ 8C là tuyến đường huyết mạch qua địa bàn, lâu nay do đường hẹp nên việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ giúp địa phương phát triển, liên kết vùng hơn.

Điểm cuối ở cầu Ngàn Phố, giao nhau với đường Hồ Chí Minh.

Bản đồ quốc lộ 8C chạy qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-trang-quoc-lo-8c-truoc-khi-duoc-nang-cap-voi-du-an-gan-1100-ty-post1402471.html