Hiền Thục lộ giọng cười 'bá đạo' trong tập 5 Gương mặt thân quen nhí

Được biết đến với hình ảnh của một nữ ca sĩ điệu đà, Hiền Thục gây bất ngờ trong tập 5 Gương Mặt Thân Quen Nhí khi để lộ giọng cười 'bá đạo', trái ngược hẳn với hình tượng mà cô gầy dựng bấy lâu nay.

Sau nhiều tập phát sóng, Hiền Thục luôn tỏ ra mình là người ăn nói vô cùng duyên dáng bên hai giám khảo nam là nghệ sĩ nổi tiếng là Hoài Linh và Xuân Bắc.

Hiền Thục thường xuất hiện với nụ cười duyên dáng

Cô luôn diện những trang phục, cách trang điểm mang phong cách “trẻ hóa” để phù hợp với chương trình

Tuy nhiên, trong tập 5 vừa phát sóng, Hiền Thục gây bất ngờ cho mọi người khi nhiều lần để lộ giọng cười "bá đạo" của mình.

Clip tổng hợp những khoảnh khắc cười “bá đạo” của nữ giám khảo Hiền Thục trong tập 5:

Cụ thể, trong tình huống đồng minh với danh hài Hoài Linh để “cô lập” Xuân Bắc, vì quá “hả hê” vì chọc “quê” được nghệ sĩ hài, cô đã cười “ngả nghiêng” trên vai của Hoài Linh.

Hiền Thục thường xuyên là người đứng ra “giải hòa” trong những pha “chặt chém” qua lại giữa hai danh hài

Giọng cười “độc và lạ” này tiếp tục được nữ giám khảo áp dụng trong nhiều tình huống khác của đêm diễn thứ 5 như cảnh cô “bán đứng” Hoài Linh khi tiết lộ những bình luận mà anh đã “thầm thì” với cô trong tiết mục của bé Tuấn Ngọc hay những tình huống bật cười ngẫu hứng vì Xuân Bắc.

Và cũng hay cười “ngặt nghẽo” trước những câu nói hài hước của Xuân Bắc

Đây là lần đầu tiên Hiền Thục đảm nhận vai trò giám khảo Gương mặt thân quen nhí

Tập 5 vừa phát sóng, các giám khảo đã mang lại rất nhiều nụ cười cho khán giả

Bên cạnh 2 danh hài nổi tiếng là Hoài Linh và Xuân Bắc, Hiền Thục vẫn tạo ra cho mình một sức hút riêng, khán giả luôn nhớ đến Hiền Thục với sự duyên dáng có phần điệu đà, những lời nhận xét đầy tính chuyên môn nhưng cũng chứa đựng nhiều tình cảm với thí sinh. Cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả.

Đ.T.Hiền - T.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/hien-thuc-lo-giong-cuoi-ba-dao-trong-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-post32731.html