Hiểm họa từ việc vừa sạc pin điện thoại vừa sử dụng

Vừa cắm sạc pin điện thoại vừa sử dụng là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây là một hành động hết sức nguy hiểm đã không ít lần được cảnh báo về tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe người dùng, có thể dẫn đến cháy nổ, thậm chí gây tử vong.

Bệnh nhân bị đa tổn thương do vừa sạc điện thoại vừa chơi game được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận bệnh nhân Lò Văn Thư (20 tuổi), xã Huổi Mí, huyện Mường Chà bị đa tổn thương do vừa sạc điện thoại vừa chơi game. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh chấn thương dập nát bàn tay trái, tổn thương mắt trái, chấn thương phần mềm ngực, mặt. Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng và Khoa Mắt phối hợp tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử lý vết thương bị dập nát phần mềm bàn tay, khâu vết thương giác mạc mắt. Bệnh nhân Lò Văn Thư cho biết: “Sau khi đi làm ruộng về và ăn cơm xong, tôi nằm giường sử dụng điện thoại. Dù đã sạc đầy pin, nhưng vì điện thoại sử dụng lâu pin bị chai, dùng nhanh hết nên tôi vẫn tiếp tục vừa cắm sạc vừa chơi game. Khoảng 1 tiếng sau khi sử dụng, điện thoại phát nổ, tôi được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mường Chà sơ cứu rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vì thường xuyên vừa dùng vừa sạc điện thoại không xảy ra vấn đề gì, nên tôi chủ quan, không nghĩ điện thoại sẽ bị cháy nổ. Bản thân tôi cũng từng xem nhiều thông tin cảnh báo trên mạng xã hội về các trường hợp bị tử vong khi điện thoại phát nổ do vừa dùng vừa sạc. Tôi mong rằng mọi người không chủ quan để tránh gặp những tai nạn không đáng có như tôi”.

Bác sĩ Vi Thanh Hải, Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng cho biết: Bệnh nhân nam 20 tuổi, nhập viện với tình trạng đa thương tổn, mức độ nặng, chấn thương mắt trái, rách giác mạc, chấn thương phần mềm vùng ngực, bụng, nhất là bàn tay trái. Hiện tại các vùng thương tổn sau khi phẫu thuật đã ổn định, còn mắt trái sẽ phải theo dõi thêm vì bệnh nhân nhìn mọi vật không rõ. Với chấn thương do vật liệu nổ, do sóng xung kích sẽ gây chấn thương nặng nề ở bên trong, bệnh nhân này tổn thương nặng nhất ở bàn tay trái, cụt đốt 3 của ngón 1, 2, 3, trong đó, ngón 1 hay còn gọi là ngón cái, có chức năng lớn ở bàn tay, sinh hoạt của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng nhiều, khả năng hồi phục mắt trái sẽ kém và cần thời gian lâu dài để hồi phục.

Nhiều người vẫn có thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin.

Hiện nay, thói quen vừa dùng điện thoại để nhắn tin, xem phim, chơi game… vừa sạc pin có thể bắt gặp ở nhiều người. Đã có rất nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm và mọi người hiểu rằng sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin sẽ khiến cho máy bị nóng lên gây chai pin, thậm chí là có những tai nạn đáng tiếc như chập, cháy nổ điện thoại hay giật điện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ về những cảnh báo này.

Anh Nguyễn Nam Trung, 32 tuổi, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) cho biết: Sau một ngày làm việc căng thẳng thì buổi tối trước khi đi ngủ tôi hay chơi game trên điện thoại. Nhiều lúc đang chơi mà máy hết pin tôi hay cắm sạc điện thoại và cùng lúc sử dụng vì tâm lý chủ quan và nghĩ rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì. Thời gian qua, tôi có đọc được nhiều tin tức về mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc vừa dùng vừa sạc và các trường hợp đáng tiếc xảy ra, vì vậy tôi sẽ cố gắng từ bỏ thói quen xấu này.

Mỗi người nên sớm từ bỏ thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin, không chỉ kéo dài tuổi thọ của pin điện thoại mà hơn hết để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và người thân trong gia đình. Ngoài ra, nên sử dụng củ sạc, dây sạc chính hãng, không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc. Nếu cảm giác giật điện khi thiết bị di động đang cắm sạc, nên lập tức ngắt nguồn sạc điện để tránh gây tai nạn cháy nổ, đồng thời mang thiết bị đến các của hàng điện thoại có uy tín để kiểm tra.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/208516/hiem-hoa-tu-viec-vua-sac-pin-dien-thoai-vua-su-dung