Hiểm họa bình gas mini

LTS: Vụ nổ khí gas tại khu nhà trọ công nhân khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối 7-4 làm 1 người chết và 11 người bị thương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thiếu an toàn trong việc sử dụng bình gas tại các khu nhà trọ. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ nổ này là do việc tự ý sang chiết gas trái phép. Bạn đọc Báo SGGP đã nêu ý kiến cảnh báo nguy cơ nổ gas vẫn đang đe dọa tại nhiều khu dân cư.

LTS: Vụ nổ khí gas tại khu nhà trọ công nhân khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối 7-4 làm 1 người chết và 11 người bị thương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thiếu an toàn trong việc sử dụng bình gas tại các khu nhà trọ. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ nổ này là do việc tự ý sang chiết gas trái phép. Bạn đọc Báo SGGP đã nêu ý kiến cảnh báo nguy cơ nổ gas vẫn đang đe dọa tại nhiều khu dân cư.

Tại nhiều phòng trọ, việc dùng bếp và bình gas mini để nấu ăn khá phổ biến. Ảnh: Tuấn Vũ

Thiếu an toàn

Thực tế phần lớn người dân sống trong các khu nhà trọ hiện nay vẫn rất thờ ơ với việc đảm bảo an toàn khi sử dụng gas và nhiều người vẫn sang chiết gas trái phép. Khu nhà trọ tôi ở có khoảng 30 phòng với gần 100 người ở, phần lớn là sinh viên và công nhân. Hầu hết các phòng đều sử dụng bếp gas mini để nấu ăn vì hợp túi tiền với những người thu nhập thấp và bếp không chiếm nhiều diện tích phòng trọ.

Việc sử dụng bếp gas mini tại khu trọ rất nguy hiểm. Nhiều người khi nấu ăn cứ để bếp gas tự cháy và đóng cửa, đi làm việc khác, ước chừng thời gian và sau đó mới quay lại. Vị trí đặt bếp gas cũng gần với những nơi rất dễ bắt lửa như tủ quần áo hoặc các thiết bị điện. Mặt khác, nhiều bình gas mini hiện được bày bán tràn lan, không rõ nguồn gốc và cũng không có chứng nhận đảm bảo an toàn. Nhiều bình gas mua về, vừa bật lên đã nghe mùi gas nồng nặc cả dãy trọ. Một điều đáng nói là cả khu nhà trọ tôi ở không hề có một bình chữa cháy nào.

Không riêng gì khu nhà trọ tôi đang ở, mà đây là thực trạng chung của phần lớn các khu trọ cho người thu nhập thấp hiện nay. Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương nên quan tâm nhắc nhở các khu nhà trọ trên địa bàn mình quản lý về việc sử dụng bình gas nấu ăn một cách an toàn. Đồng thời, cần có biện pháp bắt buộc các chủ nhà trọ phải mua sắm các thiết bị chữa cháy, giám sát việc sử dụng bếp gas của những người thuê nhà trọ.

Lê Tùng (quận Thủ Đức, TPHCM)

Cần nghiêm cấm

Gần như năm nào cũng có tai nạn liên quan đến nổ bình gas mini với hậu quả không nhỏ. Mới đây, vụ nổ do sang chiết gas trái phép từ bình gas 12kg sang các bình gas mini ở thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) một lần nữa cho thấy hiểm họa khôn lường của việc tái sử dụng bình gas mini.

Nhằm đảm bảo an toàn, bình gas mini chỉ được sản xuất để sử dụng một lần. Tuy nhiên, trên thực tế đa phần bình gas mini cung ứng trên thị trường hiện nay đều ở dạng tái sử dụng nhiều lần. Tình trạng vỏ bình bị gỉ sét hay xì gas không phải hiếm. Vỏ bình gas mini chỉ bằng tôn mỏng, khi đã qua sử dụng sẽ không còn đảm bảo an toàn, nhưng vì lợi nhuận, các cơ sở kinh doanh gas vẫn lén lút sang chiết trái phép. Còn người mua vẫn biết là nguy hiểm nhưng cứ bấm bụng sử dụng, một phần vì sự tiện lợi, giá rẻ. Bình gas mini bán trên thị trường hiện nay hầu hết là bình cũ, có khác chăng là mức độ cũ ít hay nhiều mà thôi.

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của bình gas mini, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý việc kinh doanh mặt hàng này. Trước mắt nên nhanh chóng kiểm tra tất cả các điểm kinh doanh gas và kiên quyết tịch thu những bình gas cũ, không đảm bảo an toàn. Việc sang chiết trái phép phải bị xử phạt thật nặng và truy cứu trách nhiệm hình sự một khi xảy ra sự cố.

T.Phúc (huyện Nhà Bè, TPHCM)

Theo nguyên tắc, gas được dùng cho bình gas mini phải khác với loại dùng cho bình gas lớn. Để bảo đảm an toàn, thành phần chính của bình gas mini là khí butan, tạo áp suất thấp khi đánh lửa, tương tự như ở quẹt gas. Còn khí ở các bình gas lớn bao gồm cả butan và proben, tạo áp suất rất cao. Thế nhưng trong thực tế, các cơ sở sang chiết gas trái phép vẫn sang chiết gas từ bình gas lớn sang bình gas mini. Do đó, ngay cả với bình gas mini có thể tái sử dụng (loại vỏ bình inox, chiếm tỷ lệ không nhiều), người sử dụng vẫn có thể gặp nguy cơ cháy nổ nếu gas trong bình thuộc loại gas sang chiết từ bình gas lớn.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2012/4/286021/