Hết mình với công tác hậu phương quân đội

Đó là Trung tá Ngô Mạnh Thắng, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh - người luôn nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Trung tá Ngô Mạnh Thắng luôn tích cực học hỏi, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn

Trung tá Ngô Mạnh Thắng luôn tích cực học hỏi, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, năm 1991, Ngô Mạnh Thắng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện tân binh, anh được cấp trên cử đi học lớp sơ cấp thông tin xe tăng tại Trường T900, thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Ra trường, anh được điều về công tác tại X78, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2; năm 1997, được điều động về Trung đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Từ năm 2003 đến nay, Trung tá Ngô Mạnh Thắng làm việc tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

19 năm gắn bó với công tác hậu phương quân đội, Trung tá Ngô Mạnh Thắng không ngừng học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, kinh nghiệm chuyên môn. Nhiệm vụ chính của anh là tham mưu giải quyết các chính sách thương binh, bệnh binh tồn đọng sau các cuộc chiến tranh; theo dõi, quản lý hồ sơ và chế độ đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, chế độ bệnh hiểm nghèo đối với cán bộ nghỉ hưu, chế độ đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quân nhân tâm thần...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tá Thắng đã tranh thủ thời gian, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, kể cả ngày lễ, Tết để nghiên cứu tài liệu, văn bản, nỗ lực hoàn thành nhanh nhất nhiệm vụ được giao.

Trung tá Ngô Mạnh Thắng tâm sự: “Thường xuyên phải tiếp xúc với số lượng đối tượng chính sách đông, có tuổi đời và trình độ nhận thức khác nhau, một số đối tượng chính sách đã già, yếu hoặc đã qua đời, nên thân nhân kê khai hồ sơ để nhận chế độ chính sách có sự sai lệch, thiếu thông tin…, vì vậy, tôi luôn phải thận trọng, tỉ mỉ trong công việc, làm sao để giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách nhanh chóng, đúng quy định, đúng đối tượng, tránh sai sót.

Là người trực tiếp phụ trách, quản lý phần mềm cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, quân nhân mất tin, mất tích trong chiến tranh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh và giải quyết các chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, tôi thường xuyên theo dõi, chỉ đạo bám sát cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ”.

5 năm gần đây, anh Ngô Mạnh Thắng đã cung cấp được 680 thông tin về nơi hy sinh, nơi mai táng ban đầu của liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ; tham mưu thủ trưởng các cấp tổ chức đón nhận và bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào và trong nước về quê an táng.

Đồng thời, tiếp nhận và xét duyệt báo cáo 4.100 hồ sơ tồn đọng cho các đối tượng hưởng chế độ một lần và hằng tháng theo Quyết định 142 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng; tổ chức khảo sát, rà soát 24.648 đối tượng người có công, 222 hồ sơ thương, bệnh binh và 13 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ tồn đọng sau các cuộc chiến tranh, bàn giao hồ sơ cho Sở LĐ-TB&XH bảo đảm đúng đối tượng, thời gian hưởng chế độ...

Từ kết quả rà soát, anh đã tham mưu đơn vị đề nghị Bộ Quốc phòng phụng dưỡng suốt đời 15 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; bảo đảm chế độ an dưỡng, điều dưỡng, chế độ báo chí cho 1.350 lượt cán bộ quân đội nghỉ hưu với tổng số tiền hàng tỷ đồng; 106 cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo và 22 quân nhân bị bệnh tâm thần được hưởng trợ cấp hằng tháng đúng quy định.

Phối hợp khảo sát đề nghị xây dựng 93 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, trực tiếp tham mưu thực hiện tốt các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, Trung tá Ngô Mạnh Thắng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và Quân khu 2.

Anh đã vinh dự được tham dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang toàn quân khu giai đoạn 2014-2019; là một trong những gương mặt tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2015-2020.

Bài, ảnh: Diệu Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/73131/het-minh-voi-cong-tac-hau-phuong-quan-doi.html