Hết lòng giúp đỡ bệnh nhân

Thực hiện lời dạy của Bác 'Lương y như từ mẫu', các y, bác sĩ ở bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để cứu chữa người bệnh, mà còn xem người bệnh như những người thân trong gia đình, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ những lúc khó khăn nhất.

Điều dưỡng trưởng Lưu Thị Bốn tổ chức giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý và sinh viên thực tập để nâng cao tay nghề, chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: NVCC

Nữ điều dưỡng tận tâm với bệnh nhân

Với vai trò là Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chị Lưu Thị Bốn luôn cố gắng quán xuyến từ việc nhỏ đến việc lớn, phân công công việc phù hợp cho từng nhóm điều dưỡng, hộ lý, giám sát các quy trình kỹ thuật, kế hoạch chuyên môn. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của các điều dưỡng, bệnh nhân và thân nhân. Thấu hiểu những áp lực của đồng nghiệp cũng như cơn đau của bệnh nhi và sự lo lắng của người thân bệnh nhân, mỗi khi có ca bệnh nặng, chị luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, động viên an ủi người nhà. Nhiều đêm trắng chị cùng đồng nghiệp nỗ lực giành giật sự sống mong manh cho người bệnh.

Chị xem người bệnh như người thân, luôn dành thời gian tâm sự, trò chuyện và làm điểm tựa. Gắn bó với nghề gần 30 năm, chị Bốn tâm niệm, dù người bệnh có đứng trước “cửa tử”, điều dưỡng phải luôn truyền được năng lượng lạc quan, giúp bệnh nhân gạt bỏ cảm giác lo lắng, sợ hãi, bình tĩnh đón nhận cuộc sống phía trước. Với chị, những việc như nhắc nhở giờ uống thuốc, đút từng muỗng cháo, thay quần áo, chải tóc gọn gàng cho người bệnh... dù nhỏ nhưng cần thiết, giúp bệnh nhân ấm lòng hơn.

Chị Bốn kể, vừa qua, trường hợp của nam bệnh nhân H. (14 tuổi), bị tắc ruột phải phẫu thuật 6 lần. Thương H. như người thân của mình, suốt 6 tháng em nằm viện, chị lo lắng như người trong gia đình, chăm sóc, điều trị, giúp đỡ về mặt tinh thần cho H. và người nhà. Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ và gia đình, hiện sức khỏe của H. đã dần ổn định, khiến chị và đồng nghiệp rất vui. Không chỉ có thái độ, cử chỉ đúng mực, ân cần với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, điều dưỡng Bốn còn sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ trong công việc. Hằng tuần, chị tổ chức giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý toàn bệnh viện và sinh viên thực tập để nâng cao tay nghề, chăm sóc cho người bệnh.

Bên cạnh đó, chị phối hợp triển khai tốt công tác nghiên cứu khoa học tại cơ sở. Các đề tài nghiên cứu đều được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nổi bật, năm 2022, sáng kiến “Phần mềm quản lý điều động nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý toàn viện” được Sở Y tế thành phố công nhận. Năm 2018, chị Bốn được Chủ tịch UBND thành phố trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”.

Nỗ lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Bác sĩ Ngô Hữu Thuận (SN 1981) sinh ra và lớn lên tại Huế. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y dược Huế, anh tiếp tục học tập, quyết tâm theo đuổi lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Sau 3 năm nỗ lực, bác sĩ Thuận ra trường và chuyển đến công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện C Đà Nẵng. Anh vận dụng những kiến thức đã được học và không ngừng trau dồi, sáng tạo, chủ động nghiên cứu khoa học để làm tốt công tác chuyên môn. Quá trình công tác, anh đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như bác sĩ can thiệp mạch máu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ… Với những nỗ lực, cống hiến, tháng 2-2024, bác sĩ Thuận được bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện C Đà Nẵng.

Làm công tác quản lý, nhưng bác sĩ Thuận luôn tìm tòi các giải pháp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc đối với người bệnh. Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Thuận và cán bộ trong khoa nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả điều trị bệnh nhân đặt lên hàng đầu. Bác sĩ Thuận tâm sự: “Tuy khó khăn, áp lực nhưng sức khỏe và niềm tin của người bệnh là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi thêm yêu nghề. Hạnh phúc của người thầy thuốc đơn giản là giúp được nhiều người vượt qua cơn đau, bệnh tật, khỏe mạnh trở lại”.

Bác sĩ Thuận luôn tự đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xem người bệnh như người nhà, người thân của mình để tạo sự thoải mái, tin tưởng cho người bệnh khi đến với Bệnh viện C Đà Nẵng. Bên cạnh đó, anh còn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ y, bác sĩ trẻ bằng việc sẵn sàng giải đáp thắc mắc, tận tình hướng dẫn khi họ có vướng mắc chuyên môn, thường xuyên tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của bệnh viện để trao đổi kinh nghiệm của mình với các bác sĩ khác. Ngoài ra, anh thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh để kịp thời xử lý mọi tình trạng của bệnh nhân. Năm 2022 và 2023, bác sĩ Thuận thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, được đánh giá và công nhận là các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao liên quan đến bệnh lý cột sống và bệnh lý khối u ổ bụng.

Với những nỗ lực không ngừng, bác sĩ Thuận nhận được nhiều thành tích, danh hiệu tiêu biểu như giấy khen “Đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố năm 2023; bằng khen “Đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” của Thành ủy Đà Nẵng năm 2023; bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế” của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2022...

KHÁNH NGÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/ytesuckhoe/202403/het-long-giup-do-benh-nhan-3968673/