Heo ở Sóc Trăng rớt giá: Vẫn phải xây thêm chuồng

(LĐ) - Trong khi giá heo hơi từ đầu năm đến giữa năm còn đang khó khăn thì đến tháng 7, dịch heo tai xanh xuất hiện đã kéo giá heo tiếp tục tuột giảm, khó tiêu thụ khiến người chăn nuôi thêm điêu đứng.

Lao đao “tai xanh”... Trước khi có dịch heo tai xanh bùng phát ở Sóc Trăng, giá heo hơi cũng chỉ ở mức 3,2 - 3,5 triệu đồng/tạ (100kg). Mức giá này dù không cao nhưng cũng đủ đảm bảo lợi nhuận nhất định cho người chăn nuôi, đặc biệt là đối với các trang trại. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, khi ổ dịch heo tai xanh đầu tiên ở Mỹ Xuyên được công bố thì giá heo hơi bắt đầu tuột xuống dần theo chiều tỉ lệ nghịch với diễn biến ngày càng tăng của các ổ dịch. Hiện nay, việc giết mổ, mua bán heo và các sản phẩm từ thịt heo đã được cho phép trở lại (với điều kiện giết mổ tại lò tập trung có kiểm dịch chặt chẽ của ngành thú y), nhưng sức tiêu thụ vẫn rất thấp bởi tâm lý e ngại dịch, bệnh của người tiêu dùng. Chính vì vậy, giá heo hơi vẫn cứ dậm chân ở mức từ 2,4 - 2,8 triệu đồng/tạ. Ghé thăm các trang trại chăn nuôi heo vào thời điểm này, chúng tôi đều nhận được những lời than thở về tình trạng heo rớt giá. Ông Châu Minh Đức, một chủ trang trại heo lớn ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề than: “Từ khi có dịch heo tai xanh đến giờ việc tiêu thụ rất khó khăn, giá chỉ từ 2,5 - 2,8 triệu đồng/tạ. Cũng có thời điểm được 3 triệu đồng/tạ nhưng chỉ trong vài ngày là tuột xuống. Riêng đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, giá bán chỉ dao động từ 2,4 - 2,5 triệu đồng/tạ, nhưng cũng rất khó bán. Với mức giá này, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải chịu lỗ từ 400 - 500 ngàn đồng/tạ do giá con giống ban đầu cao. Đối với trang trại như của tôi nếu bán được 2,8 triệu đồng/tạ thì coi như huề vốn”. Khác với những trang trại chủ động được con giống và chế biến thức ăn, những trại nuôi gia công cho các công ty lớn như CP thì chuyện lỗ lã là không tránh khỏi. Anh Phạm Văn Dư-DNTN Dư Hoài, người có nhiều trại chăn nuôi heo gia công cho Công ty CP mà mỗi trại lên đến cả ngàn con cũng đang gặp khó khăn không kém khi “Công ty CP hiện chỉ mua lại sản phẩm heo hơi với giá từ 2,5-2,7 triệu đồng/tạ, trong khi giá thành mỗi tạ đã vào khoảng 2,9 triệu đồng. Hy vọng từ nay đến khi xuất chuồng lứa heo còn lại (khoảng vài ngàn con) giá cả sẽ được cải thiện hơn” - anh Dư cho biết. Bấm bụng xây thêm chuồng Trong thời điểm mà ai cũng muốn bán tháo đàn heo để tránh dịch bệnh thì chuyện các trang trại tự sản xuất con giống đang cất thêm trại để nuôi thêm mới nghe có vẻ như nghịch lý nhưng lại là chuyện đã và đang diễn ra. Phải chăng họ đón đầu thị trường “hậu dịch heo tai xanh”? Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề này, ông Châu Minh Đức phì cười: “Tình thế này, phải mở thêm chuồng trại thôi. Thời điểm đang có dịch heo tai xanh, đâu ai thèm mua con giống về thả nuôi nữa, buộc các trang trại phải “ôm sô” những lứa heo con vừa sinh sản”. Heo giống của Sóc Trăng vốn nổi tiếng là tốt nhất ĐBSCL, rất được người chăn nuôi trong khu vực ưa chuộng nhưng giờ cũng đành chịu thua vì “tai xanh”. Những trại nuôi gia công cũng có cái khổ riêng vì không thể ngưng nuôi do hợp đồng đã ký với sản lượng cho cả năm nên dù chuyện lỗ đã thấy trước mắt, nhưng vẫn phải bấm bụng chờ thời và cũng để giữ uy tín làm ăn. Những diễn biến dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và khu vực ĐBSCL đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Người chăn nuôi heo vẫn sẽ phải tiếp tục gánh chịu khó khăn. Tất cả chỉ còn biết hy vọng sau khi dịch kết thúc, giá cả sẽ được cải thiện như “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Xuân Trường - Phương Quang

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/heo-o-soc-trang-rot-gia-van-phai-xay-them-chuong/10795