Hệ thống phòng không tầm ngắn (M-SHORAD) của Mỹ đến châu Âu

Thông tin này được Bộ Tư lệnh quân đội tương lai của Mỹ xác nhận. Theo đó, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo phòng không 4, hiện đang đồn trú tại Đức sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận các phương tiện phóng và sẽ tiếp tục chạy thử nghiệm hệ thống M-SHORAD.

Hệ thống này dựa trên nền tảng phương tiện chiến đấu Stryker A1 do nhà thầu quân sự Leonard DRS thiết kế. Bao gồm cả bệ phóng tên lửa phương tiện Stinger của Tập đoàn Raytheon. Theo Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, thì các tính năng của M-SHORAD được thiết kế để chống lại các thiết bị bay không người lái cũng như các mối đe dọa từ máy bay cánh quay hoặc cánh cố định.

Bảo Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/he-thong-phong-khong-tam-ngan-m-shorad-cua-my-den-chau-au-560241.html