Hệ thống phòng không S-500 Prometheus hoàn thành xuất sắc giai đoạn thử nghiệm

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus được kỳ vọng sẽ sớm bước vào giai đoạn trực chiến.

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga đã hoàn thành xuất sắc hàng loạt cuộc thử nghiệm, khẳng định khả năng bắn hạ các mục tiêu siêu thanh.

Điều này trở nên khả thi nhờ vào công việc đánh giá chuyên sâu được thực hiện trong thời gian thử nghiệm, trong đó tổ hợp S-500 đã chứng tỏ được hiệu quả cao nhất trước các loại vũ khí siêu thanh hiện tại và tương lai.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Prometheus sẽ bắt đầu đi vào phục vụ quân đội trong năm 2024, điều này sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng phòng không/phòng thủ tên lửa của đất nước.

Trước diễn biến trên, chuyên gia quân sự Dmitry Kornev đánh giá cao khả năng của S-500 khi cho rằng đây là "vũ khí thay đổi cuộc chơi".

Ông Kornev nhấn mạnh rằng hệ thống S-500 không chỉ có thể hoạt động chống lại đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với tốc độ siêu thanh, mà còn bắn hạ được tên lửa hành trình cũng như các hệ thống tầm ngắn.

“Theo khả năng, S-500 có thể chống lại đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với tốc độ siêu thanh, đồng thời có thể chống lại đầu đạn dẫn đường cũng như các hệ thống tầm ngắn tương tự", Izvestia dẫn lời ông Kornev.

S-500 Prometheus đại diện cho thành tựu mới nhất trong lĩnh vực hệ thống tên lửa phòng không, sở hữu khả năng độc đáo để bắn trúng mục tiêu trong không gian gần.

Đạn đánh chặn của tổ hợp có khả năng hoạt động ở độ cao lên tới 200 km và ở phạm vi 600 km, giúp chống lại hiệu quả không chỉ các mục tiêu khí động học mà còn cả mối đe dọa không gian, bao gồm cả vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Nhưng dĩ nhiên sẽ cần thêm thời gian để đánh giá xem tính năng của S-500 Prometheus có thực sự "thần diệu" như những gì người Nga quảng cáo hay không?

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/he-thong-phong-khong-s-500-prometheus-hoan-thanh-xuat-sac-giai-doan-thu-nghiem-post673376.html