Hệ lụy yêu tuổi teen - Kỳ 1: Ngậm ngùi trái đắng

Xã hội ngày càng phát triển, học sinh yêu sớm đã trở thành hiện tượng không còn xa lạ. Tình yêu tuổi học trò, 'tình yêu ngốc xít'… tưởng chừng vô tư, hồn nhiên nhưng thực tế, nếu không được hướng dẫn, chỉ đường có thể sẽ đưa các em vào nhiều hệ lụy.

Tình yêu tuổi teen không chỉ có sự hồn nhiên, ngây thơ mà còn cả những vụng dại, nông nổi. Và những kết cục đau lòng là mang thai ngoài ý muốn, vướng vòng lao lý khi quan hệ với trẻ vị thành niên…

Làm mẹ tuổi teen

Từ giữa học kỳ 1, con gái chị Thu Trang (40 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) đi học về thường hay khoe với mẹ những món quà do một bạn trai cùng lớp tặng. Lúc là cây bút bi, cục tẩy; khi lại cái cài tóc, búp bê, truyện tranh… Nghĩ rằng trẻ con mến nhau tặng quà là bình thường; nhưng một hôm, người mẹ này tình cờ kiểm tra Zalo của con và... bật ngửa đọc được những tin nhắn từ một người được con lưu là OX (ông xã - PV).

Bị cáo N.V.L bị phạt 4 năm tù vì quan hệ với người yêu chỉ mới 15 tuổi. ảnh: C.L

“Cả hai nhắn với nhau lời lẽ mùi mẫn hơn cả người lớn, đến phụ huynh đọc xong còn… đỏ mặt. Con tôi đang tuổi dậy thì, dù mới 13 tuổi nhưng nhìn như đã 15, 16 nên tôi vô cùng lo lắng” - chị Trang cho hay.

Trưa 10/4, tại khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TPHCM), nơi còn được gọi là “khoa bỏ”, bệnh nhân đến thường được bác sĩ chỉ định ngừng thai kỳ do thai nhi có vấn đề, nhưng cũng có người đến bỏ thai vì mang thai ngoài ý muốn.

Trong không gian yên ắng, nặng trĩu; chỉ nghe tiếng máy móc chạy rè rè, tiếng kềm, kéo va nhau loảng xoảng; thi thoảng còn có tiếng rên đau đớn trong phòng phẫu thuật… Tất cả những thanh âm ấy càng đè nặng hơn trên gương mặt những người nhà và bệnh nhân chờ đợi bên ngoài.

Gương mặt đờ đẫn, môi tái nhợt, em T.V (17 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) trong bộ quần áo sản phụ rộng quá cỡ của bệnh viện ôm chặt bụng, nhăn nhó khi ngậm thuốc có tác dụng đình chỉ thai kỳ. V đang mang thai tuần thứ 11.

Giọng yếu ớt, V kể, em học xong lớp 9 thì nghỉ học làm công nhân. Nhưng do sức khỏe nên V nghỉ làm, ở nhà phụ gia đình buôn bán. V quen người yêu qua mạng sau những lần chát chít. Được vài tháng, cả hai hẹn gặp, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. V mang thai ngoài ý muốn. “Em hối hận khi yêu quá sớm. Lúc thấy que thử thai 2 vạch, em còn muốn tự tử vì sợ mọi người dèm pha. Em còn nhỏ, chưa có việc làm, nếu sinh con ra thì không thể nuôi” - V nghẹn ngào.

Không thể bỏ thai vì đã quá lớn, N.T (15 tuổi, quận 9) buộc phải nghỉ học để sinh con. Ôm đứa con đỏ hỏn, T gần như thu mình và không tiếp xúc với ai. Chị L (mẹ của T) cho biết, vốn là học sinh khá nhưng khi vướng vào yêu đương, T học hành sa sút. Đến khi phát hiện T có thai, gia đình tá hỏa đem đến bệnh viện thì thai đã gần 20 tuần tuổi. “Khi thấy con có bạn trai, tôi nghĩ đơn giản chắc chúng cũng chỉ tập tò ghép đôi ở mức… nắm tay nắm chân hoặc chở nhau đi về cho vui! Hỉ mũi chưa sạch mà yêu đương gì… Không ngờ sự việc lại đến mức này. Con dại cái mang” - chị L kể.

Hối hận muộn màng

Không ít trường hợp người trẻ vướng vòng lao lý cũng bởi tình yêu tuổi teen. Giữa năm 2023, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo N.V.L (25 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, L có quan hệ tình cảm yêu đương với em T.K.T (15 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Khi mẹ của T biết sự việc đã đến Công an trình báo. Sau đó vụ việc được công an lập biên bản, hồ sơ được chuyển đến cơ quan CSĐT thụ lý theo thẩm quyền. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo L 4 năm 6 tháng tù.

BS CKI Nguyễn Thị Sa Giang, Phó khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đơn vị tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Chuyện quan hệ tình dục ngày càng cởi mở, trẻ tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin dễ dàng, nhưng việc giáo dục giới tính lại chưa tới nơi tới chốn. “Có trẻ sử dụng biện pháp tránh thai nhưng sai cách nên có thai bất đắc dĩ. Một số em khi biết mình mang thai thì giấu gia đình, đến khi phụ huynh biết thì thai đã quá lớn” - bác sĩ Giang chia sẻ.

Bác sĩ Giang khuyến cáo bậc cha mẹ không nên cấm cản cực đoan khi biết con có người yêu. Điều quan trọng là cần tâm sự, trò chuyện cởi mở với con về tình yêu, giáo dục giới tính. Nếu chẳng may rơi vào tình huống con mang thai ngoài ý muốn, phụ huynh có thể cân nhắc hai trường hợp. Để trẻ sinh con hoặc đình chỉ thai kỳ. Việc đình chỉ thai kỳ này cần thực hiện trước khi thai nhi được 12 tuần, tại cơ sở y tế uy tín. Trong trường hợp giữ thai, phụ huynh cần nói rõ cho trẻ hiểu những khó khăn gặp phải sau này, chuẩn bị cho trẻ tốt về cả tinh thần lẫn thể chất.

Theo BS CKI Nguyễn Thị Sa Giang, việc trẻ mang thai khi còn đi học sẽ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần lẫn thể chất và sự bất thường của thai nhi. Do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, nên các em có nguy cơ tai biến trong thai kỳ, như tiền sản giật, tăng nguy cơ sinh mổ vì khung chậu chưa nở đủ.

(Còn tiếp)

Nhàn Lê - Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/he-luy-yeu-tuoi-teen-ky-1-ngam-ngui-trai-dang-post1629176.tpo