Hé lộ mục đích của Mỹ khi triển khai quân tại Hàn Quốc

Ông John Hamre, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CSIS ngày 24/11 cho biết Washington có lý do chiến lược khi triển khai quân đội tại Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 24/11 dẫn lời ông John Hamre, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) hôm 21/11 (theo giờ địa phương) cho biết Washington có lý do chiến lược khi triển khai lực lượng quân đội tại Hàn Quốc.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), John Hamre.

Ông Hamre cũng khẳng định lực lượng này đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích của Mỹ. Phát biểu trên được ông John Hamre đưa ra trong một buổi hội thảo được CSIS và Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đồng tài trợ diễn ra tại Washington cùng ngày.

Ông Hamre nói rằng có thể Seoul đang lo lắng vì những phát ngôn trước đây của ông Donald Trump cho rằng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để giúp phòng thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Hamre khẳng định quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tổng giám đốc điều hành CSIS nhận định tuy tình hình Hàn Quốc hiện đang xáo trộn, ông hy vọng cuộc bầu Tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào năm sau sẽ bầu ra được một nhà lãnh đạo mới tiếp tục duy trì vững chắc mối quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ.

Thu Phương (Theo Yonhap)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/he-lo-muc-dich-cua-my-khi-trien-khai-quan-tai-han-quoc-d85942.html