Hé lộ HLV hưởng lương cao nhất trong lịch sử ĐT Việt Nam

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF có thời hạn 2 năm 2 tháng (tới hết năm 2019) cùng với mức lương 22.000 USD mỗi tháng (trước thuế). Đây là mức lương còn thấp hơn so với những tiền nhiệm khác như Falko Goetz hay Henrique Calisto.

Sáng 11.10 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ Việt Nam (VFF), đồng thời trở thành HLV trưởng của ĐTQG, U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam. Theo tiết lộ, mức lương của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ là gần 20.000 USD/tháng (khoảng 450 triệu đồng trước thuế). Trong đó, Tổng cục Thể dục Thể thao hỗ trợ VFF khoảng 10.000 USD mỗi tháng. Số tiền còn lại để trả lương cho ông Park Hang Seo, VFF phải tự lo hoặc vận động các mạnh thường quân tài trợ.

HLV Park Hang Seo.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo sẽ còn được thưởng rất hậu hĩnh nếu như ông giành được những thành tích tốt. Cụ thể, hàng tháng lương cứng sẽ được chuyển vào tài khoản của vị chiến lược gia này nếu như ông hoàn thành tốt những mục tiêu được đưa ra.

Theo nhiều người, mức lương và chế độ mà VFF dành cho HLV Park Hang Seo tương đối cao  nếu so với những tiền nhiệm như Miura hay Hữu Thắng, thế nhưng thực tế, nó lại thấp nếu đặt cạnh những chiến lược gia nổi tiếng từng làm việc với ĐT Việt Nam.

Trong quá khứ cách đây gần 10 năm, sau khi giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto đã nhận mức lương 20.000 USD mỗi tháng, kéo dài cho tới năm 2011. Đó là chưa kể hàng loạt chế độ khác như tiền nhà, tiền xe riêng và các khoản thưởng tiền tỷ cho HLV người Bồ Đào Nha.

Sau ông Calisto, HLV kế nhiệm người Đức có hồ sơ "khủng" Falko Goetz sang dẫn dắt Việt Nam với mức lương lên tới 22.000 USD mỗi tháng, kèm chế độ thuê nhà, thuê xe riêng. Đây mới chính là vị HLV ngoại từng nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Với hồ sơ khủng, lương cao kèm đãi ngộ tốt, nhưng ông Falko Goetz được cho là không phù hợp với bóng đá Việt Nam và bị sa thải chỉ sau 6 tháng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Do mức lương để có được chữ ký của Falko Goetz quá cao, VFF khi sa thải HLV người Đức phải bồi thường số tiền rất lớn, khoảng 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/he-lo-hlv-huong-luong-cao-nhat-trong-lich-su-dt-viet-nam-813202.html