Hé lộ DN đứng sau màn trình diễn máy bay không người lái sắp tới tại Bình Định

Một doanh nghiệp được thành lập vào năm 2020 sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện cho buổi biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái - Drone Light Show tại sự kiện lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định năm 2024.

Mới đây, Củ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái - Drone Light Show tại sự kiện lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định năm 2024.

Theo đó, tỉnh Bình Định đồng ý tổ chức biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái - Drone Light Show trong thời gian tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024.

Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hình ảnh phim Việt chịu trách nhiệm bảo đảm.

Tại sự kiện này, tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 7 phút, với số lượng 80 giàn (tại đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn) vào ngày khai mạc sự kiện Amazing Bình Định Fest 2024 (tối 22/3) và bế mạc sự kiện này vào tối 31/3.

Tuần lễ Amazing Bình Định Fest sẽ diễn ra tại TP. Quy Nhơn.

Được biết, tuần lễ Amazing Bình Định Fest là một trong những sự kiện lớn nhất năm 2024 của Bình Định, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc trong năm nay của tỉnh này, nhằm thu hút du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật sẽ được diễn ra vào các buổi tối từ ngày 23/3 cho đến hết ngày 31/3, tuần lễ Amazing Bình Định Fest còn các hoạt động bên lề như hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, gặp gỡ các nhà đầu tư, hội nghị thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam…

Trở lại với chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái - Drone Light Show, theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hình ảnh phim Việt có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Nam Đô Complex, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là hoạt động nhiếp ảnh.

Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 22/9/2020, với số vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Trong đó, danh sách cổ đông sáng gập gồm: Lê Việt Hùng góp 360 triệu đồng (tương đương 36% cổ phần), Nguyễn Đức Anh góp 310 triệu đồng (tương đương 31% cổ phần) và Bảo Phong góp 330 triệu đồng (tương đương 33% cổ phần). Trong đó, 3 thành viên này liên tục thay nhau là người đại diện, kiêm giám đốc của doanh nghiệp.

Trong lần thay đổi mới nhất vào tháng 1/2023, người đại diện, kiêm giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hình ảnh phim Việt được chuyển từ ông Vũ Bảo Long sang bà Đỗ Hà My (sinh năm 1995). Đáng chú ý, tổng số lao động theo đăng ký của doanh nghiệp này chỉ vỏn vẹn là 3 người.

Một buổi trình diễn công nghệ drone có giá thế nào?

Công nghệ trình diễn nghệ thuật ánh sáng bằng drone xuất hiện từ năm 2016. Công nghệ này đã được trình diễn tại các sự kiện quan trọng trên thế giới Olymlic mùa đông PyeongChang (Hàn Quốc) năm 2018 hay Thế vận hội mùa hè 2020 Tokyo (Nhật Bản) và sắp tới là Olympic 2024 Paris (Pháp) để gây ấn tượng mạnh về thị giác và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Hiện nay, hàng chục doanh nghiệp trên thế giới, trong đó nhiều nhất tại Mỹ và Trung Quốc cung cấp thiết bị, công nghệ để phục vụ những buổi biểu diễn này.

Theo trang Dronetechplanet, giá khởi điểm cho một show 200 drone với hình ảnh 2D đơn giản bằng thiết bị của Intel từ 99.000 USD (hơn 2,4 tỷ đồng). 300 drone với hình ảnh 3D có giá tối thiểu 199.000 USD (hơn 4,8 tỷ đồng). Show diễn 500 drone với các hình ảnh độ sắc nét cao, phức tạp hơn sẽ có giá từ 299.000 USD, tương đương trên 7,3 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi drone cho show diễn sẽ có giá gần 15 triệu đồng.

Tại một show trình diễn 200 drone ở TP. HCM vào cuối năm 2022 có chi phí khoảng 4-5 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 20 triệu đồng cho mỗi drone.

Ái Nhi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/he-lo-dn-dung-sau-man-trinh-dien-may-bay-khong-nguoi-lai-sap-toi-tai-binh-dinh-20180504224296086.htm