Hé lộ chi tiết về chiếc trực thăng Ka-52 đang 'gây bão' của quân đội Nga

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator (Cá sấu) của Nga là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội đối phương, trang tin Business Insider của Mỹ viết.

Ka-52 Alligator - chiếc trực thăng đầy uy lực của quân đội Nga. (Nguồn: TASS)

"Trực thăng Nga Ka-52 đã trở thành vấn đề khiến quân đội Ukraine đau đầu trong cuộc phản công mùa Hè ở miền Nam Ukraine. Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh nói Moscow đã tăng cường lực lượng trực thăng tấn công và tháng sau đó cho biết những chiếc trực thăng này đã có mặt và "trở thành một trong những loại vũ khí có ảnh hưởng nhất trong khu vực giao tranh", bài báo viết.

Các quan chức và chuyên gia tình báo phương Tây cho rằng các hệ thống phòng không ATACMS được chuyển đến Kiev sẽ buộc Bộ chỉ huy Nga phải rút các hoạt động và các cơ sở quân sự dễ bị tổn thương xa khỏi tiền tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý, bất chấp nguồn cung cấp quân sự mới cho Ukraine, Ka-52 vẫn gây ra mối đe dọa lớn.

Ka-52 Alligator là trực thăng chiến đấu sản xuất hàng loạt duy nhất trên thế giới có hệ thống ghế phóng dù. Ngoài ra, trực thăng còn có cabin bọc thép. Hai yếu tố này, kết hợp với hệ thống điều khiển dự phòng với hai thành viên đội bay, khiến Ka-52 trở thành chiếc trực thăng an toàn nhất thế giới.

Trực thăng Kamov Ka-52 Alligator bắt đầu được phát triển từ năm 1994; phiên bản Ka-52 đầu tiên được ra mắt năm 1997 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2008. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách, trực thăng này chỉ được sản xuất với quy mô nhỏ. Đến năm 2012, mới chỉ có 30 chiếc trực thăng được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Nga. Tới năm 2017, quân đội Nga có 90 chiếc trực thăng loại này và năm 2020, con số này lên tới 127 chiếc. Ka-52 đã được xuất khẩu sang Ai Cập và Algeria được cho là đã đặt hàng 12 chiếc.

Ka-52 sử dụng một hệ thống quản lý tác chiến trên chiến trường, có thể trao đổi thông tin dữ liệu với các trực thăng Ka-52 hoặc máy bay trực thăng khác trong khu vực tác chiến, thực hiện các tác vụ như một sở chỉ huy trên không đối với một nhóm máy bay trực thăng thông qua khả năng phát hiện mục tiêu và điều phối hoạt động tấn công của từng trực thăng trong nhóm.

Trực thăng được trang bị một pháo 30mm gắn bên hông, 6 điểm gắn bên ngoài cho phép mang các loại vũ khí khác nhau như tên lửa chống tăng Vikhr, Vikhr-M, tên lửa không đối không Igla-V, ống phóng rocket và bom.

Khi thực hiện nhiệm vụ chống tăng và xe thiết giáp, Ka-52 có thể mang theo 12 tên lửa Vikhr có tầm bắn lên tới 10km và xuyên thủng được lớp giáp dày, có khả năng đánh bại cả những xe tăng chiến đấu chủ lực được bảo vệ tốt nhất.

Kamov Ka-52 Alligator có giá khoảng 16 triệu USD và đang được quân đội Nga sử dụng nhiều trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

(tổng hợp)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-lo-chi-tiet-ve-chiec-truc-thang-ka-52-dang-gay-bao-cua-quan-doi-nga-251203.html