Hé lộ báu vật quốc gia Mỹ cất giấu sau sự kiện Trân Châu Cảng

Trong Thế chiến 2, Mỹ thực hiện nhiệm vụ bí mật nhằm bảo vệ báu vật quốc gia. Những báu vật gồm: Tuyên ngôn Độc lập, bản gốc Hiến pháp... được Mỹ cất giấu ngay sau sự kiện Trân Châu Cảng.

Sau khi hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng bất ngờ bị tấn công vào ngày 7/12/1941, chính quyền Washington đã tuyên chiến với Nhật Bản và chính thức tham gia Thế chiến 2. Do lo sợ chiến tranh có thể xảy ra trên lãnh thổ đất liền nên giới chức Mỹ đã thực hiện một nhiệm vụ bí mật để bảo vệ các báu vật quốc gia tại địa điểm an toàn nhằm tránh bị kẻ thù cướp bóc, phá hủy.

Sau khi hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng bất ngờ bị tấn công vào ngày 7/12/1941, chính quyền Washington đã tuyên chiến với Nhật Bản và chính thức tham gia Thế chiến 2. Do lo sợ chiến tranh có thể xảy ra trên lãnh thổ đất liền nên giới chức Mỹ đã thực hiện một nhiệm vụ bí mật để bảo vệ các báu vật quốc gia tại địa điểm an toàn nhằm tránh bị kẻ thù cướp bóc, phá hủy.

Theo các tài liệu được giải mật, vào tối ngày 26/12/1941, một đoàn tàu trên đường tới căn cứ quân sự Fort Knox, bang Kentucky, đã dừng lại tại nhà ga Washington.

Theo các tài liệu được giải mật, vào tối ngày 26/12/1941, một đoàn tàu trên đường tới căn cứ quân sự Fort Knox, bang Kentucky, đã dừng lại tại nhà ga Washington.

Kế đến, những kiện hàng lớn được bí mật đưa lên đoàn tàu. Chỉ một số ít quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ biết bên trong những kiện hàng đó là những báu vật quốc gia gồm: Tuyên ngôn Độc lập, bản gốc Hiến pháp, bản nháp Diễn văn Gettysburg do tổng thống Mỹ đời thứ 16 Abraham Lincoln viết, bản gốc Kinh thánh Gutenberg...

Kế đến, những kiện hàng lớn được bí mật đưa lên đoàn tàu. Chỉ một số ít quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ biết bên trong những kiện hàng đó là những báu vật quốc gia gồm: Tuyên ngôn Độc lập, bản gốc Hiến pháp, bản nháp Diễn văn Gettysburg do tổng thống Mỹ đời thứ 16 Abraham Lincoln viết, bản gốc Kinh thánh Gutenberg...

Tổng thống Mỹ khi ấy là Franklin D. Roosevelt đã đưa ra quyết định chuyển những báu vật trên tới địa điểm bí mật. Ông chủ Nhà Trắng này chỉ định Archibald MacLeish (trong ảnh) - người đứng đầu Thư viện Quốc hội, chịu trách nhiệm lập danh mục và bảo vệ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lịch sử.

Tổng thống Mỹ khi ấy là Franklin D. Roosevelt đã đưa ra quyết định chuyển những báu vật trên tới địa điểm bí mật. Ông chủ Nhà Trắng này chỉ định Archibald MacLeish (trong ảnh) - người đứng đầu Thư viện Quốc hội, chịu trách nhiệm lập danh mục và bảo vệ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lịch sử.

Vậy nên, ông Archibald cùng khoảng 700 nhân viên Thư viện Quốc hội làm việc liên tục để nhanh chóng phân loại hàng nghìn tài liệu, xếp hạng chúng theo ý nghĩa lịch sử để di dời những báu vật quý giá tới nơi an toàn.

Vậy nên, ông Archibald cùng khoảng 700 nhân viên Thư viện Quốc hội làm việc liên tục để nhanh chóng phân loại hàng nghìn tài liệu, xếp hạng chúng theo ý nghĩa lịch sử để di dời những báu vật quý giá tới nơi an toàn.

Theo ước tính, trong Thế chiến 2, khoảng 5.000 bản thảo quý hiếm, có giá trị quan trọng với nước Mỹ đã được di dời khỏi thủ đô Washington, D.C.

Theo ước tính, trong Thế chiến 2, khoảng 5.000 bản thảo quý hiếm, có giá trị quan trọng với nước Mỹ đã được di dời khỏi thủ đô Washington, D.C.

Tuy nhiên, không phải tất cả những tài liệu quan trọng của Mỹ đều được cất giấu ở Fort Knox - hầm chứa vàng an toàn bậc nhất thế giới của Mỹ.

Tuy nhiên, không phải tất cả những tài liệu quan trọng của Mỹ đều được cất giấu ở Fort Knox - hầm chứa vàng an toàn bậc nhất thế giới của Mỹ.

Sau một thời gian suy nghĩ, tìm kiếm các địa điểm, ông Archibald quyết định chuyển nhiều tài liệu tới 3 ngôi trường là: Đại học Virginia ở thành phố Charlottesville, Đại học Washington and Lee và Học viện Quân sự Virginia tại Lexington.

Sau một thời gian suy nghĩ, tìm kiếm các địa điểm, ông Archibald quyết định chuyển nhiều tài liệu tới 3 ngôi trường là: Đại học Virginia ở thành phố Charlottesville, Đại học Washington and Lee và Học viện Quân sự Virginia tại Lexington.

Ba địa điểm trên được lựa chọn là vì đều nằm cách xa bờ biển. Do đó, Nhật Bản hoặc Đức sẽ không thể tấn công 3 ngôi trường trên từ ngoài khơi.

Ba địa điểm trên được lựa chọn là vì đều nằm cách xa bờ biển. Do đó, Nhật Bản hoặc Đức sẽ không thể tấn công 3 ngôi trường trên từ ngoài khơi.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, hàng ngàn văn bản, tài liệu được cất giấu tại Fort Knox và 3 trường học trên lần lượt được vận chuyển về thủ đô Washington, D.C.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, hàng ngàn văn bản, tài liệu được cất giấu tại Fort Knox và 3 trường học trên lần lượt được vận chuyển về thủ đô Washington, D.C.

Mời độc giả xem video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

Tâm Anh (theo Politico)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-bau-vat-quoc-gia-my-cat-giau-sau-su-kien-tran-chau-cang-1884776.html